Đàm phán quân sự liên Triều

Hôm qua, đoàn sĩ quan cấp tá của CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc có cuộc đàm phán tại Bàn Môn Điếm.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 miền Triều Tiên sau nhiều tháng và nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán cấp cao hơn. Theo AFP, cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến vì 2 bên vấp phải bất đồng về nội dung của các cuộc đối thoại sắp tới. Seoul muốn đưa vụ Bình Nhưỡng bị cáo buộc đánh chìm tàu Cheonan và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong vào chương trình nghị sự và yêu cầu miền Bắc xin lỗi. Bình Nhưỡng thì phản đối chiến dịch rải truyền đơn của Seoul ở biên giới liên Triều và cáo buộc tàu chiến miền Nam xâm phạm lãnh hải. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận vào hôm nay, theo Yonhap. Sau vụ đọ pháo hồi cuối năm ngoái, Hàn Quốc tăng cường phòng thủ trên 5 đảo sát biên giới biển với CHDCND Triều Tiên. Theo Yonhap hôm qua, Seoul có kế hoạch nâng quân số lính thủy đánh bộ đóng tại 5 đảo này từ 27.000 người lên 29.000 người. Trong một diễn biến khác, báo Chosun Ilbo hôm qua dẫn lời một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết hơn 80% dân số miền Bắc đang phụ thuộc vào nền kinh tế thị trường do hệ thống tem phiếu chính thức bị thu hẹp. Trùng Quang

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201107/20110208235842.aspx