Dâm ô bé gái, cụ ông lãnh án tù

Ngày 16/3/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk xử phúc thẩm bị cáo Bế Ích Tín, sinh năm 1944, trú thôn Lộc Bằng, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng về tội dâm ô với trẻ em.

Bị cáo Bế Ích Tín tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 6h sáng 31/5/2016, cháu T sinh năm 2010, trú thôn Lộc Bằng, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng đến quán tạp hóa của ông Tín mua sữa và ngồi nói chuyện với ông Tín.

Trong lúc chuyện trò, ông Tín đã có hành vi dâm ô với cháu T. Về nhà, cháu T. kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình làm đơn trình báo lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Năng.

Ông Tín đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình, tự nguyện bồi thường cho gia đình cháu T. 10 triệu đồng.

Ngày 5/12/2016, TAND huyện Krông Năng mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Bế Ích Tín 6 tháng tù giam.

Cho rằng mức án quá cao, ông Tín kháng cáo. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX vẫn tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với bị cáo này.

Lê Hường

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/dam-o-be-gai-cu-ong-lanh-an-tu-1131027.tpo