Đậm nét đồng quê tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Tối 21-1, Hội Hoa xuân Phú Mỹ Hưng đã chính thức khai mạc. Nhiều cây cảnh quý hiếm, độc đáo cùng nhiều chương trình hấp dẫn được giới thiệu đến người dân thành phố.

Những ruộng lúa thu hút sự quan tâm của du khách

Theo Ban tổ chức, ngoài chương trình hát Chầu Văn được biểu diễn vào đêm khai mạc, mỗi đêm trên khu vực hồ Bán Nguyệt có chương trình đờn ca tài tử, hát quan họ, chèo thuyền để phục vụ khách tham quan.

Hội Hoa hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay có 500 gian hàng hoa kiểng, 200 gian hàng đặc sản các vùng miền phục vụ tết. Đặc biệt, có nhiều cây cảnh lạ, độc đáo của các nghệ nhân được trưng bày tại hội chợ.

Trên khuôn viên rộng 7 ha, hội hoa xuân được tổ chức với 4 khu vực chính, gồm: Đường xuân, Bến xuân, Vườn xuân và Góp xuân. Đặc biệt, khu vực Bến xuân tại hồ Bán Nguyệt tái hiện cảnh chợ nổi ngày tết với những chiếc thuyền hoa, thuyền nông sản tấp nập cập bến. Tại đây có bến thả hoa đăng cầu may mắn, bình an.

Nét đặc biệt của hội chợ năm nay được người dân chú ý là những chú gà Đại cát cùng gia đình gà con làm bằng chất liệu mây, tre… tượng trưng cho một cuộc sống phồn thịnh; các thúng hoa, chậu hoa nhỏ xinh được thiết kế cách điệu thành đàn gà tíu tít, dễ thương cùng các quả trứng nhiều màu sắc thể hiện sự sinh sôi, nảy nở.

Những đoạn đường lấp lánh màu sắc tượng trưng cho sắc hoa, sắc pháo của ngày xuân; cánh đồng lúa chín vàng trĩu hạt, tượng trưng cho ngày mua bội thu, cùng hàng trăm chiếc lồng đèn rực rỡ… cũng là điểm nhấn của hội chợ. Ngoài ra, còn có bộ sưu tập hình ảnh, mô hình, thông tin các chủng loại gà của Việt Nam.

Khu vực các gian hàng sẽ mở cửa từ 23 tháng Chạp và đóng cửa vào 29 tháng chạp (từ 20 - 26.1). Khu vực Đường xuân sẽ đón khách từ 23 tháng Chạp và bế mạc vào mùng 6 Tết.

Thu Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/dam-net-dong-que-tai-hoi-hoa-xuan-phu-my-hung.aspx