Đậm đà hương vị mắm chưng miền Tây

Mắm chưng được xem là một trong những món ăn đặc trưng quanh năm của người dân miền Tây. Mùa nước lên, cá tôm từ thượng nguồn về nhiều, ăn tươi không hết người dân miền Tây thường ủ làm mắm để dành ăn dần.

Mắm chưng được xem là một trong những món ăn đặc trưng quanh năm của người dân miền Tây. Mùa nước lên, cá tôm từ thượng nguồn về nhiều, ăn tươi không hết người dân miền Tây thường ủ làm mắm để dành ăn dần.

Tùy vào mỗi loại các mà hương vị mỗi loại mắm chưng khác nhau như mắm cá linh, mắm cá lóc, mắm cá sặc...

Món mắm chưng này nghe qua tưởng chừng dễ làm bởi nguyên liệu cũng chỉ là thịt heo, cá mắm, tiêu hoặc ớt trộn đều rồi đun cách thủy. Nói có vẻ thì đơn giản như vậy nhưng không phải ai cũng làm cho ngon được mà phải đích thực người dân vùng Nam bộ chế biến thì món mắm chưng này ăn mới đúng vị.

Mắm chưng chín thường được ăn cùng với cơm nóng cùng một số loại rau thơm, miếng chuối chát, khế chua…/.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=2510&itemid=34591