Đám cưới ngoại tộc, xóa bỏ dần hôn nhân cận huyết

(Công lý) - Ngày 29/7, đám cưới của chú rể Xuân Kham - chàng trai dân tộc Chứt và cô dâu Thụy Vơn được diễn ra ấm cúng trước sự chứng kiến của chính quyền, đoàn thể và bạn bè lối xóm.

Đây là đám cưới ngoại tộc thứ 5 được diễn ra trên Bản Rào tre, đánh dấu thêm một mốc quan trọng trong việc xóa bỏ dần nạn hôn nhân cận huyết đang diễn ra với đồng bào Chứt ở Rào Tre, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Chú rể Xuân Kham và cô dâu Thụy Vơn hạnh phúc sánh đôi bên nhau.

Được biết, chú rể Xuân Kham (SN 1993, là chàng trai dân tộc Chứt, con trai ông bà Hồ Nam) còn cô dâu Thụy Vơn (SN 1995, là người dân tộc Rục, trú Bản Cáo, Minh Hóa, Quảng Bình).

Đại diện tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao quà tại đám cưới.

Tới chung vui với đôi bạn trẻ có đại tá Hà Ngọc Chiến – Phó Chính ủy BCH BĐBP Hà Tĩnh; đồng chí Phan Kỳ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và đại diện lãnh đạo UBND 2 huyện Hương Khê và Minh Hóa, xã Hương Liên cùng bà con nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên 2 địa phương.

Cô dâu rạng ngời hạnh phúc trong ngày hôn lễ.

Đôi bạn trẻ đã nhận được những lời chúc mừng hạnh phúc và nhiều món quà ý nghĩa. Tỉnh đoàn, BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bản Rào tre phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã Hương Liên tặng quà và 20 triệu đồng.

Rất đông bạn bè, bà con lối xóm đến chia vui đám cưới đôi bạn trẻ.

Được biết, em gái Xuân Kham là cô gái Mỹ Duyên cũng đã kết hôn với chàng trai người Kinh, Đình Nhân cách đây không lâu, hiện tổ ấm của 2 bạn đang rất hạnh phúc và điều kiện kinh tế cũng đã cải thiện lên nhiều.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/dam-cuoi-ngoai-toc-xoa-bo-dan-hon-nhan-can-huyet-165970.html