Đám cưới đầu tiên trên lãnh thổ Anh tại Nam cực

PNVN Một cặp đôi đã đi vào lịch sử khi trở thành những người đầu tiên kết hôn tại vùng lãnh thổ do Anh tuyên bố chủ quyền ở Nam Cực.

Lễ cưới của 2 hướng dẫn viên Julie Baum và Tom Sylvester vừa diễn ra tại trạm nghiên cứu khoa học đại dương và khí tượng học Rothera trên đảo Adelaide, lãnh thổ Nam Cực thuộc Anh trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C. Rothera là trạm nghiên cứu lớn nhất thuộc viện Nghiên cứu châu Nam Cực Anh (BAS).

Julie Baum và Tom Sylvester lần đầu gặp gỡ trong một dự án thực tập hướng dẫn viên tại trung tâm Plas Y Brenin, miền Bắc xứ Wales. Hai người từng dẫn dắt các chuyến thám hiểm tại nhiều nơi trên thế giới như Bắc Ấn Độ, Nepal, Peru, Ecuador, Mông Cổ, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Borneo, Campuchia, Lào và Việt Nam. Năm 2016, cặp đôi được chọn vào BAS để làm hướng dẫn trong những chuyến thám hiểm khoa học.

"10 năm qua, tôi và Tom đã cùng nhau đi khắp thế giới. Kết hôn ở Nam Cực đánh dấu hành trình cuộc sống mà chúng tôi đã từng gắn bó nơi này. Tôi yêu những ngọn núi phủ đầy tuyết và đến những địa điểm kỳ thú, gặp gỡ những con người tuyệt vời", cô dâu Julie Baum chia sẻ.

Chú rể Tom Sylvester (35 tuổi) đến từ Sheffield (Anh quốc) bày tỏ hai người luôn muốn tổ chức một đám cưới nhỏ riêng tư nhưng chưa bao giờ tưởng tượng có thể tổ chức ở một trong những nơi xa xôi nhất trên Trái Đất như vùng đất Nam Cực.

Chiếc váy cưới của cô dâu rất đặc biệt khi nó được chính các thành viên đội nghiên cứu làm ra từ vải lều bạt.

Tiệc cưới do chính đầu bếp của trạm Rothera chuẩn bị và nhạc sống do ban nhạc "địa phương" biểu diễn. Khách mời là 18 đồng nghiệp của cặp đôi đang sống và làm việc tại Rothera, trong đó có thợ ống nước, thợ điện và đầu bếp.

Chủ hôn của buổi lễ, ông Paul Samways - Trạm trưởng Rothera ca ngợi cô dâu chú rể là những người tuyệt vời. Theo ông, cả hai cùng chung sự nghiệp lớn lại gắn kết với nhau bằng hôn nhân hạnh phúc là câu chuyện tình tuyệt vời nhất mà ông chứng kiến.

Đám cưới của đôi uyên ương này được đăng ký với Chính phủ Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Anh, thuộc Bộ ngoại giao Anh.

Ngự Bình
BBC, Telegraph

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/yeu/dam-cuoi-dau-tien-tren-lanh-tho-anh-tai-nam-cuc-post30197.html