Đâm chết tình địch khi vợ đi ngoại tình

Phát hiện Nghĩa đang quan hệ với vợ mình, Huệ la lên liền bị người này hành hung. Tức giận, Huệ đã rút dao đâm khiến tình địch tử vong.

Ngày 6/10, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Giết người với bị cáo Nguyễn Văn Huệ (52 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Huệ trước vành móng ngựa. Ảnh: T.Thanh.

Huệ trước vành móng ngựa. Ảnh: T.Thanh.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 19/9/2015, Huệ cùng vợ là chị Hiền uống cà phê tại quán trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh). Tại đây, chị Hiền thông báo sẽ về huyện Thủ Thừa (Long An) 2 ngày để thăm con riêng, sau đó bỏ đi.

Nghi ngờ chị Hiền ngoại tình, Huệ chạy xe máy đi sau vợ theo dõi. Đúng như dự đoán, người phụ nữ này không đi thăm con mà vào nhà ông Lê Trọng Nghĩa (41 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An). Huệ đến tiệm tạp hóa gần đó mua dao rồi trèo tường, đột nhập vào nhà và bắt quả tang vợ mình đang quan hệ với Nghĩa.

Huệ la lên liền bị Nghĩa xông tới hành hung. Nạn nhân né được, đã rút dao đâm một nhát vào người Nghĩa. Bị thương nhưng Nghĩa vẫn dùng thanh sắt tấn công lại Huệ.

Khi công an xuất hiện tại hiện trường, Huệ khai hết sự việc. Còn ông Nghĩa được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, tước đoạt trái phép tính mạng của người khác nên cần xử phạt nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, xét thấy nạn nhân cũng có một phần lỗi nên HĐXX đã tuyên phạt Huệ 5 năm tù.

Sau đó, hung thủ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gia đình nạn nhân cũng có đơn xin tăng án với Huệ và tăng mức bồi thường. Tuy nhiên, tòa cấp cao đã bác toàn bộ kháng cáo, y án sơ thẩm.

* Tên người vợ đã thay đổi.

Tân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-chet-tinh-dich-khi-vo-di-ngoai-tinh-post687446.html