Đâm chết người vì mời rượu mà không uống

Thấy Đạt ở quán nhậu, Nhanh mời uống rượu nhưng người kia từ chối. Bực tức, Nhanh cùng nhóm bạn trong đó có Thuận xông vào đánh rồi đâm Đạt tử vong.

Theo báo Tiền Phong, ngày 9/6 TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Thuận (sinh năm 1997 tại Bà Rịa- Vũng Tàu) tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”; Lê Văn Nhanh (sinh năm 1992 tại Bạc Liêu), Nguyễn Văn Bé (sinh năm 1991 tại Bạc Liêu), Nguyễn Văn Kiệt (sinh năm 1995 tại Cà Mau), Bùi Văn Rực (sinh năm 1992 tại Long An) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Trần Văn Thuận tại phiên tòa ngày 9/6. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Báo Zing.vn đưa tin, theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 1/11/2014, Nhanh cùng Thuận, Bé, Kiệt, Rựng và vài người bạn đến nhậu tại quán gần khu chế xuất Tân Thuận (quận 7).

Một lúc sau, Bùi Văn Đạt (23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe máy đến. Biết Đạt là bạn của anh trai mình tên Lê Thành Xem nên Nhanh giơ ly rượu mời. Đạt từ chối và có lời xúc phạm Nhanh, đồng thời bỏ đến bàn của nhóm bạn gần đó.

Tức giận, Nhanh gọi Xem đến và cùng Thuận, Bé, Kiệt và Rực kéo sang bàn Đạt hành hung. Đạt cùng nhóm bạn bỏ chạy, tuy nhiên anh này vấp té và bị Thuận dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Xem vào can ngăn cũng bị Thuận cầm dao đâm.

Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Đạt đã tử vong, còn Xem bị thương tật 16%.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dam-chet-nguoi-vi-moi-ruou-ma-khong-uong-d71987.html