Đâm chết người, tài xế xe khách kéo xác vào lề đường rồi chạy trốn

Sau khi tông chết một người đi xe máy, tài xế xe khách giường nằm kéo xác nạn nhân bỏ vào lề đường rồi nổ máy bỏ chạy trong đêm.

Theo tin tức trên báo Công An TP. HCM, khoảng 1h sáng 22/7, Nguyễn Văn Hiện (54 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe khách giường nằm Hải Vân BS: 43B - 02747 từ tỉnh Gia Lai về Đà Nẵng.

Tài xế và chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: báo Công An TP. HCM

Khi đến thôn Châu Me, xã Đức Phong (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), xe khách tông vào một người đi xe máy đang băng qua đường khiến anh Nguyễn Trung Thi (21 tuổi, ngụ xã Đức Phong) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế và phụ xe quan sát thấy giữa đêm khuya không có ai nên kéo xác nạn nhân từ gầm xe ra, bỏ vào lề đường. Tài xế nổ máy kéo lê xe máy của anh Thi cho phương tiện tự văng khỏi gầm rồi bỏ chạy theo hướng ra Bắc.

Đúng lúc này, một tài xế taxi đang trả khách tại khu vực nói nên phát hiện sự việc nên bám theo xe khách bỏ trốn, thu thập thông tin, báo cho công an.

Nhận tin, công an Quảng Ngãi phối hợp với công an Quảng Nam lập nhiều chốt chặn, truy lùng xe khách gây tai nạn bỏ trốn. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT Quảng Nam phát hiện xe Hải Vân tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra.

Cơ quan chức năng phát hiện kính chắn gió bên phải xe rạn nứt, đèn pha bên phải vỡ nát, nhiều vết trầy xướt phía trước đầu xe... Biết không thể chối cãi, tài xế Nguyễn Văn Hiện thừa nhận tông chết người, theo báo Người Lao Động.

Sau đó, công an Quảng Nam bàn giao toàn bộ giấy tờ, phương tiện cho công an huyện Mộ Đức điều tra, xử lý.

Thu Phương (T/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dam-chet-nguoi-tai-xe-xe-khach-keo-xac-vao-le-duong-roi-chay-tron-d75460.html