Đâm chết người sau chầu nhậu, hát karaoke bị tính phí 3 triệu đồng

Bị nhân viên quán nhậu vác gậy, mã tấu truy đuổi do mâu thuẫn trong việc tính tiền nhậu và hát karaoke, Lợi rút dao đâm chết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi.

Ngày 11/5, cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào cuộc điều tra vụ giết người xảy ra trước số nhà 442 Lê Lợi (TP Vũng Tàu).

Trước đó, Nguyễn Văn Lợi (SN 1988, quê Phú Yên, tạm trú tại phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) nợ khoản 3 triệu đồng tiền nhậu và hát karaoke tại quán Ngọc Trang (số 2 Trần Huy Liệu, phường 7, TP Vũng Tàu).

Khi chủ quán gọi điện thoại đòi tiền, Lợi nói rằng số tiền bị tính cao hơn thực tế nên không chịu trả. Khoảng 3h sáng ngày 11/5, Lợi đến quán Ngọc Trang nói chuyện.

Tại đây, khi nhân viên quán nhậu dắt chiếc xe máy của Lợi vào bên trong quán với mục đích xiếc nợ thì 2 bên nảy lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Do yếu thế, Lợi bỏ chạy đến trước số nhà 442 Lê Lợi thì bị nhóm của quán Ngọc Trang đi trên 3 xe gắn máy đuổi kịp và dùng gậy, mã tấu đánh.

Lợi chống trả và rút dao bấm đâm một nhát trúng ngực Trương Minh Phong (SN 1987, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) rồi bỏ chạy.

Phong được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Nguyễn Văn Lợi bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ sau đó.

Đăng Thanh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/dam-chet-nguoi-sau-chau-nhau-hat-karaoke-bi-tinh-phi-3-trieu-dong-1148348.tpo