Đâm chết hàng xóm do mâu thuẫn

Ngày 23-7, cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ Hà Văn Chung, SN 1974, trú tại tổ dân phố Long Trì 2, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng để điều tra về vụ án mạng xảy ra trước đó.

Trước đó, vào tối 20-7, Chung đi dự đám cưới của người quen, đến khoảng hơn 22g cùng ngày Chung ra về quán giải khát của gia đình ở phố Tân An để dọn hàng. Tại đây, Chung xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Toản, SN 1966, trú tại tổ dân phố Hương bán hàng nước đối diện đó.

Hai bên nói lời qua lại rồi to tiếng với nhau, Chung về nhà lấy một dao gấp rồi quay lại đâm anh Toản 4 nhát, trong đó có một nhát vào tim. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, song do mất máu quá nhiểu, anh Toản đã tử vong tại bệnh viện. Ngay trong đêm 20-7, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

Theo người dân địa phương, gia đình anh Toản và Chung đã bán hàng tại khu vực trên được vài năm và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do tranh giành khách, cũng nhiều lần xảy ra các vụ ẩu đả, gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Bắc Giang tiếp tục làm rõ.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/dam-chet-hang-xom-do-mau-thuan-114859