Đâm chết bạn nhậu giữa đường rồi bỏ trốn

Do Cường và Liêm cự cãi nên bạn nhậu bỏ về hết. Hai thanh niên này rủ nhau ra đường giải quyết, dẫn đến án mạng chết người.

Chiều 12/11, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo Công an huyện Long Hồ đến nhà Nguyễn Thanh Liêm (25 tuổi, ở xã Tân Hạnh) vận động gia đình, khuyên thanh niên này ra đầu thú về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 9h cùng ngày, Liêm và Lê Văn Cường (37 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh) nhậu cùng với một số người bạn. Khi ngà say, Cường và Liêm xảy ra cự cãi ồn ào. Nhiều bạn nhậu thấy vậy nên đứng dậy, bỏ về hết.

Đến khoảng 12h, Cường và Liêm rủ nhau ra đường tránh thành phố Vĩnh Long (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc ẩu đả, Liêm dùng dao đâm một nhát khiến Cường tử vong tại chỗ. Gây án xong, thanh niên này bỏ trốn.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-chet-ban-nhau-giua-duong-roi-bo-tron-post697267.html