Đắk Nông: Y án 5 năm tù cho Chủ tịch xã lấy tiền công làm đường tư

Dù biết hơn 280m đường từ ngã ba vào nhà mình chỉ có một hộ dân duy nhất là gia đình mình, nhưng ông Minh vẫn cho phép thi công theo chương trình giao thông nông thôn, gây thiệt hại cho Nhà nước. Vụ việc đã được Báo Lao Động phản ánh vào năm 2014.

Ngày 28.11, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Văn Minh (52 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Krông Nô, Đắk Nông) “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo nội dung vụ án, năm 2013, UBND xã Tân Thành được cấp kinh phí để xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn, theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Ông Minh khi đó là Chủ tịch UBND xã, biết rõ 280m đường từ ngã ba thôn Đắk Hoa vào nhà mình không thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ theo chương trình giao thông nông thôn, nhưng vẫn phê duyệt báo cáo kinh tế - kĩ thuật, cho thi công. Công trình sau đó hoàn thành, được đưa vào sử dụng cho… gia đình ông Minh, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 157 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, HĐXX TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Minh bị phạt 5 năm tù, bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các cơ quan nhà nước 5 năm kể từ khi thi hành xong bản án. Trước đó, năm 2014, Báo Lao Động đã có bài điều tra “Chủ tịch xã lấy tiền công làm… đường tư” phản ánh vụ việc này.

Clip: Đường từ ngã ba thôn Dak Hoa vào nhà ông Minh

Đặng Trung Kiên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/dak-nong-y-an-5-nam-tu-cho-chu-tich-xa-lay-tien-cong-lam-duong-tu-615378.bld