Đắk Nông: Một phó chủ tịch huyện bị cảnh cáo vì sai phạm trong quản lý đất đai

THCL - Ngày 10/8, đại diện UBKT Tỉnh uỷ Đắk Nông cho biết có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, vì để xảy ra sai phạm về quản lý đất đai.

THCL - Ngày 10/8, đại diện UBKT Tỉnh uỷ Đắk Nông cho biết có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, vì để xảy ra sai phạm về quản lý đất đai.

Sai phạm của ông Huân, liên quan đến việc ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và cấp GCNQSDĐ trên diện tích hơn 63 ha đất có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng mà UBND tỉnh thu hồi, giao cho địa phương quản lý sử dụng cho nhiều hộ dân, cá nhân trước khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất.

Sai phạm liên quan đến việc ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất (Ảnh minh hoạ)

Năm 2014, ông Huân ký Quyết định công nhận QSDĐ và cấp 2 GCNQSDĐ tại Đắk Huých, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, cho hộ ông Hà Đăng Sỹ chồng lên diện tích đất đã được UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ cho Binh đoàn 16.

Trong 2 năm (2015 và 2016), ông Huân tiếp tục ký quyết định công nhận QSDĐ và cấp GCNQSDĐ cho một số hộ dân, cá nhân trên diện tích được giao về địa phương, trước khi được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ.

Theo UBKT Tỉnh ủy thì, với trách nhiệm là Huyện ủy viên, PCT UBND huyện Tuy Đức, được phân công phụ trách lĩnh vực về tài nguyên môi trường, nhưng ông Huân lại mắc một số khuyết điểm, vi phạm quy định về quản lý đất đai. Vi phạm của ông Huân là nghiêm trọng nên UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông này.

Nguyễn Lánh

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/da-k-nong-mo-t-pho-chu-tich-huyen-bi-ca-nh-ca-o-vi-sai-pham-trong-quan-ly-dat-dai-a40806.html