Đắk Nông: Lãnh đạo công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Ngày 3/10, tại thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh ủy Đắk Nông và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng hội nghị đánh giá công tác phối hợp giai đoạn 2010 - 2015 và ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Đắk Nông ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo hội nghị, 5 năm qua, công tác phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng Đắk Nông giữa Tỉnh ủy Đắk Nông và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã có sự phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, tình hình kinh tế xã hội khu vực biên giới phát triển liên tục, ổn định; đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện và nâng cao rõ rệt; vấn đề an sinh xã hội được quan tâm đầu tư bảo đảm phát triển bền vững; chủ quyền, an ninh biên giới, quốc phòng được tăng cường vững mạnh.

Thông qua các phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “mái ấm cho người nghèo nơi biên cương”, chương trình “nâng bước em đến trường”; các chương trình, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được thực hiện rộng khắp trên các xã biên giới, tạo phong trào thi đua sôi nổi góp phần xóa đói giảm nghèo.

Tặng quà cho người nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông.

Đến nay không còn thôn, bon, buôn “trọng điểm về an ninh chính trị”; hệ thống chính trị ở cơ sở được xây dựng, cũng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt…

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Đắk Nông đã ký kết quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông gia đoạn 2016 - 2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã tặng người nghèo các xã biên giới tỉnh Đắk Nông 100 con bò trị giá 1,5 tỷ đồng, tặng học sinh nghèo khu vực biên giới vượt khó học giỏi 50 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng.

Tuấn Anh- V.Y.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/dak-nong-lanh-dao-cong-tac-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi/125365