Đắk Nông đề nghị nâng cấp cửa khẩu Đắk Puer thành cửa khẩu quốc tế

Tỉnh ủy Đắk Nông và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thống nhất đề nghị Chính phủ nâng cấp cửa khẩu Đắk Puer (Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, huyện Đắk Mil) lên thành cửa khẩu quốc tế.

Ngày 3/10, tại thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh ủy Đắk Nông và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp, lãnh đạo công tác biên phòng giai đoạn 2010-2016.

Tại Hội nghị, hai cơ quan đã ký kết công tác phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Tỉnh ủy Đắk Nông và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thống nhất đề nghị Chính phủ nâng cấp cửa khẩu Đắk Puer (Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, huyện Đắk Mil) lên thành cửa khẩu quốc tế.

Hai bên cũng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên giới quốc gia theo thỏa thuận cấp cao giữa Chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia.

Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ, đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới; nắm vững và vận động linh hoạt các chủ trương, đối sách giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới.

Thời gian tới, hai bên phối hợp chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người tàn tật... trên địa bàn các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giúp đỡ nhân dân vùng biên giới xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, xây dựng khu vực biên giới của tỉnh Đắk Nông ngày càng vững mạnh.

Trong 5 năm qua, hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác biên phòng của Tỉnh ủy Đắk Nông và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã có sự phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu.

Hai cơ quan đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, đối sách để xử lý, giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới của tỉnh Đắk Nông đúng quan điểm, đường lối của Đảng, không để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại.

Hai cơ quan đã phối hợp chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông triển khai tốt các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có phong trào "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới," cuộc vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới," chương trình "Nâng bước em tới trường"... Các chương trình, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được phát triển rộng khắp tại các xã biên giới.

Trong 5 năm qua, tỉnh Đắk Nông đã xây dựng được 19 thôn, bon văn hóa với trên 3.000 gia đình văn hóa tại các xã biên giới; lực lượng y, bác sỹ Bộ đội Biên phòng đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 9.700 bệnh nhân. Các hoạt động này đã tạo được lòng tin đối với đồng bào các dân tộc vùng biên giới.

Hiện nay, đồng bào các dân tộc vùng biên giới tỉnh Đắk Nông đang cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông bảo vệ và giữ vững đường biên, cột mốc của quốc gia.

Dịp này, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã tặng 100 con bò giống, 50 suất học bổng với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng cho đồng bào nghèo, học sinh khó khăn vùng biên giới của tỉnh Đăk Nông./.

Ngọc Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dak-nong-de-nghi-nang-cap-cua-khau-dak-puer-thanh-cua-khau-quoc-te/409089.vnp