Đắk Nông: Đã tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước

Sáng nay (31/5), lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Tiến Đạt, 11 tuổi bị mất tích.

Sáng nay (31/5), ông Y Cam, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết: lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Tiến Đạt, 11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé, xã Đức Xuyên.

Như VOV đã đưa tin, chiều qua, cháu Nguyễn Tiến Đạt cùng nhóm học sinh rủ nhau đi câu cá và tắm sông, trong khi Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah đang xả lũ, dẫn tới đuối nước, mất tích.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà máy thủy điện ngưng xả nước để phục vụ công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 8 giờ sáng nay, đã tìm thấy thi thể nạn nhân gần vị trí mất tích (cách nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah khoảng 10km) và bàn giao cho gia đình an táng.

Cũng trong sáng nay, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể em Dương Trọng Nghĩa (8 tuổi) trú tại Bon Đắk Snao, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông do bị đuối nước. Trước đó, vào chiều qua, Nghĩa cùng em Nông Lý Khoa (9 tuổi) ra tập bơi tại hồ Đắk Snao 2, thuộc xã Quảng Sơn dẫn đến đuối nước, tử vong./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dak-nong-da-tim-thay-thi-the-2-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-630502.vov