Đắk Nông: Chém chết người vì nghĩ bị… nhìn đểu

Trong lúc nhậu, cho rằng bị người bàn bên cạnh nhìn đểu nên giữa 2 nhóm thanh niên ở Đắk Mil, Đắk Nông xảy ra mâu thuẫn dẫn đến 1 người chết,1 người bị thương.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

23/12, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Chu Ngọc Hoàng Phi (SN 1998), Lưu Hùng Ân (SN 1996) và Phan Tiến Mạnh (SN 1995), tất cả cùng trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, để làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 23h00 ngày 18/12, nhóm của Phan Tiến Mạnh và nhóm của Hoàng Kim Cương (SN 1997, trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) cùng ngồi nhậu tại quán Uyên Uyên ở thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil. Trong lúc hai bên ngồi nhậu thì Cương cho rằng Mạnh “nhìn đểu” mình nên xảy ra mâu thuẫn, song được mọi người can ngăn.

Sau đó, nhóm của Mạnh tính tiền ra về. Khi ra trước cửa quán, Phi nói với Mạnh “Có chơi nó không để về lấy hàng?” thì Mạnh nói “Có”. Ân liền điều khiển xe máy chở Phi về nhà Phi lấy 02 con dao loại kiếm tự chế, còn Mạnh đứng trước quán chờ. Một lúc sau, Phi và Ân mang “hàng” đến, Phi và Mạnh mỗi người cầm 1 con dao.

Đúng lúc này, nhóm của Cương cũng vừa nhậu xong và đi về. Khi ra khỏi cửa quán thì Mạnh và Cương cãi nhau. Mạnh và Phi cầm dao chém liên tiếp vào đầu và người Cương; Phi tiếp tục dùng dao chém trúng tay của Trần Hải Đăng (SN 1997, nhóm của Cương). Thấy vậy nhóm của Cương bỏ chạy, nhặt đá ném lại Mạnh và Phi.

Sau khi chém Cương, Đăng thì Phi, Mạnh, Ân bỏ về; còn Cương được đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên sau đó Cương được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục cấp cứu. Đến 12h45 ngày 19/12, Cương tử vong.

Phương Nam

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dak-nong-chem-chet-nguoi-vi-nghi-bi-nhin-deu-190430.html