Đắk Lắk: Táo tợn thanh niên phá trụ ATM trộm tiền nhưng bất thành

Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Hoa đã ra trụ ATM cạy phá để trộm tiền nhưng không trộm được và bị cơ quan chức năng bắt tại trận

Chiều 19/7, một lãnh đạo Phòng giao dịch ngân hàng Eximbank (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), cho biết, Liên quan đến vụ Nam thanh niên phá trụ ATM ngân hàng Eximbank vào rạng sáng ngày 17/9, qua kiểm tra ban đầu của chúng tôi, đối tượng cạy phá trụ ATM để lấy tiền nhưng chưa lấy được đồng nào thì bị bắt giữ.

Trụ ATM của ngân hàng Eximbank tại Buôn Hồ bị đối tượng Hoa phá nhằm trộm tiền

Lãnh đạo này cũng cho biết: "Hiện tại chúng tôi đã báo cáo sự việc đến cấp trên, riêng trụ ATM bị hư hỏng nặng nên vài ngày tiếp đến mọi người giao dịch rút tiền từ thẻ sẽ bất tiện. Riêng về số tiền trong máy thì không bị mất trộm".

Cùng ngày, nguồn tin từ Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, cơ quan điều tra đã kiểm tra xong hiện trường và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Đặng Văn Hoa (SN 1984, ttrú huyện Tuy Phước, Bình Định) theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an điều tra đưa đối tượng Hoa đến để thực nghiệm lại hiện trường

Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận do thiếu tiền tiêu dùng cá nhân nên nảy sinh ý định đi trộm tiền trong máy ATM thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị Xã Buôn Hồ đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Viện kiểm sát cùng cấp để truy tố đối tượng Hoa ra trước pháp luật.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/dak-lak-tao-ton-thanh-nien-pha-tru-atm-trom-tien-nhung-bat-thanh-d53101.html