Đắk Lắk: Mưa lớn ngập nhiều tuyến đường liên xã

TPO - Ngày 27/6, ông Nguyễn Hoàng Giang, Bí thư huyện ủy Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các ngành bàn phương án chuyển người và tài sản vùng chiêm trũng bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Sáng 27/6, khắp 2 xã Cư M’Lan, Ea Rốk trời đổ mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt. “Đường ngập có đoạn nước dâng lên đến 1 mét, chúng tôi phải sử dụng máy cày chở người và phương tiện sang bên kia đường mới di chuyển được” - một người dân xã Cư M’Lan cho biết.

Nhiều tuyến đường bị ngập nước

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bí thư huyện ủy Ea Súp cho biết: “Hiện chưa có thống kê cụ thể thiệt hại về người và tài sản. Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo các lực lượng đến vùng ngập nặng và có nguy cơ bị ngập để bàn phương án chuyển người và tài sản đến nơi an toàn".

Xe khách phải nằm chờ nước rút

Xe máy cày chở xe máy qua các đoạn ngập

Ông Nguyễn Đại Ngưỡng, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 24 giờ qua tại Đắk Lắk đã có mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 ml. Mức nước ở các sông suối, hồ, đập đã tăng xấp xỉ 1 mét. Nếu mưa vẫn kéo dài, thời gian tới một số vùng đầu nguồn có thể xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/dak-lak-mua-lon-ngap-nhieu-tuyen-duong-lien-xa-1020730.tpo