Đắk Lắk: Một công nhân thiệt mạng vì trượt giàn giáo

Sáng 22.6, ông Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch phường An Bình, thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người dân trượt giàn giáo khiến một người đàn ông đập đầu xuống đất tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: P.V

Thông tin ban đầu, khoảng trưa 20.6, trong lúc dựng bảng hiệu cho của bà Trịnh Thị Vân U (chủ tiệm Uyên Uyên, đường Phạm Ngũ Lão, thị xã Buôn Hồ), anh Trần Văn Huynh (SN 1982, trú phường Thiện An, TX. Buôn Hồ) gặp sự cố trượt chân rơi xuống đất chấn thương sọ não.

Người dân cho biết, toàn bộ giàn giáo sập đè lên người anh Huynh khiến anh này bị thương nặng.

Anh Huynh được người thân đưa đến bệnh viện ở TP.HCM để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bệnh viện đã bàn giao về gia đình để chuẩn bị hậu sự.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

H.L

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/dak-lak-mot-cong-nhan-thiet-mang-vi-truot-gian-giao-675871.bld