Đắk Lắk: Hàng chục tấn bí đỏ giá 'siêu rẻ' chỉ 300 đồng/kg được giải cứu

Hàng nghìn tấn bí đỏ tại Đắk Lắk đang tích cực được giải cứu do mức giá bán ra quá rẻ, chỉ 300 đồng/kg.

Theo VTV, đến trưa 6/6, TP.HCM đã nhận tiêu thụ 40 tấn bí đỏ ủng hộ nông dân ở huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk, giúp giải quyết phần nào tình trạng tồn đọng không tiêu thụ được.

Hoạt động hỗ trợ này do một chủ trang trại ở quận 9, TP.HCM khởi xướng. Hiện đã có 17 điểm bán bí đỏ trên địa bàn TP.HCM, thành phố Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 2.700 tấn bí đỏ ở nông trường 717, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk đã được thu hoạch nhưng thương lái không tới thu mua.

Giá bí đỏ rớt thê thảm khiến người nông dân lỗ nặng. Ảnh: Zing

Zing dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch xã Cư Yang, toàn xã có hơn 200 hộ dân trồng bí đỏ, diện tích hơn 135 ha, sản lượng thu hoạch vụ này là hơn 2.700 tấn. Diện tích này tăng gấp đôi năm trước.

Ngoài ra, theo anh Nguyễn Văn Hậu, cán bộ xã Cư Yang, đầu vụ giá bán bí đỏ là 3.000 đồng/kg, giảm dần xuống 1.500 đồng/kg, sau đó thương lái ngừng mua, có thời điểm giá còn 300 đồng/kg. Xã còn khoảng 200-300 tấn bí đỏ chờ giải cứu.

Trước đó, trước tình hình giá bí đó rớt thê thảm, trả lời PV VTC News, ông Phạm Xuân Hùng - Phó Chủ tịch xã Cư Yang (huyện Eakar, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã báo cáo vụ việc lên cấp trên để nhờ hỗ trợ giải cứu bí đỏ giúp nông dân ở địa phương. Cùng với đó, địa phương kêu gọi nhiều tổ chức là doanh nghiệp chung tay cùng người dân trồng bí đỏ bán nốt số quả còn lại.

"Năm 2014 - 2106, giá bí đỏ lên cao khiến nhiều người cảm thấy có lợi nhuận nên năm nay họ đã đầu tư và trồng rất nhiều. Bất ngờ giá bí đỏ xuống trầm trọng, thương lái thì ép giá và thậm chí không thu mua, khiến người dân điêu đứng. Thông qua cơ quan báo chí, rất mong số lượng bí đỏ còn lại của người dân sẽ được mọi người chia sẻ, giúp đỡ bà con", ông Hùng nói.

Lâm Anh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/dak-lak-bi-do-gia-sieu-re-chi-300-dongkg-duoc-giai-cuu-d122813.html