Đắk Lắk: Bé gái tăng cân vùn vụt do mắc bệnh hiếm gặp

Trong vòng 3 năm, bé T.P. liên tục tăng cân "chóng mặt" từ 32kg lên đến 49kg. Mặc dù, cha mẹ đã tìm mọi cách giảm cân nhưng đều bất thành.

Cuối tuần qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện ca phẫu thuật nhằm điều trị hội chứng Cushing quái ác đang đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cho bé V.P.T.P. (11 tuổi, ngụ tại TP. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk). Sau 5 ngày kể từ khi phẫu thuật, sáng nay (19/9) sức khoẻ của T.P. đã ổn định và ăn được cháo.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trần Thị Hương, Phó trưởng khoa Thận – nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cháu bé nhập viện với các biểu hiện của hội chứng Cushing, như: béo phì, rậm lông, cao huyết áp. Bé T.P. bị tăng sinh tuyến thượng thận, làm xuất hiện các u ở vùng này, gây hiện tượng rối loạn nội tiết, từ đó ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim, cân nặng… và nhiều chức năng khác của cơ thể.

Được biết, cháu bé bắt đầu bị tăng cân nhanh chóng từ cách đây 3 năm, đã từng đi khám và được chẩn đoán là béo phì. Tuy nhiên, mọi phương án giúp bé giảm cân đều vô hiệu. Trong một lần đi uống cà phê với gia đình, bé có nếm chút cà phê và bị mệt nhiều, phải đi khám và dùng thuốc hạ huyết áp vì các bác sĩ phát hiện huyết áp của bé lên rất cao.

Bé T.P (áo đỏ) đang dần hồi phục sau ca phẫu thuật

Sau đó, gia đình đưa bé vào TP. HCM, khám ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Vấn đề thực sự dần được tìm ra sau khi các bác sĩ ở đây hội chẩn và thăm khám với các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Các bác sĩ quyết định chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 để thực hiện ca mổ vì thực hiện phẫu thuật ở một bệnh viện chuyên khoa nhi sẽ có lợi hơn, an toàn hơn cho bệnh nhân mới chỉ 11 tuổi. Đây là ca mổ phức tạp, nhiều nguy cơ. Bé có thể bị nguy hiểm vì tăng huyết áp bất cứ lúc nào trong ca mổ, cũng như đột ngột tụt huyết áp khi vừa bóc tách xong. Các bác sĩ phải chuẩn bị kỹ càng cũng như cực kỳ thận trọng trong phẫu thuật.

Ca phẫu thuật đã loại bỏ toàn bộ tuyến thượng thận của bé vì mọi phương pháp khác đều đưa đến nguy cơ tái phát rất cao. Tuy hội chứng Cushing được giải quyết, bé vẫn cần được theo dõi suốt đời. Khi bị gặp stress trong cuộc sống bé sẽ bị ói mửa, tụt huyết áp do thiếu một số nội tiết tố mà tuyến thượng thận có nhiệm vụ sản sinh.

Y văn thế giới mô tả về hội chứng Cushing: thường do một khối u ở tuyến yên, tuyến thượng thận hay một vị trí bất thường nào khác dẫn đến tình trạng tăng tiết cortisol, một hormone có thể đáp ứng lại sự căng thẳng và các thay đổi bên ngoài tác động vào cơ thể. Nó có thể điều chỉnh lượng đường trong máu, lượng nước trong cơ thể và các phản ứng viêm.

Hội chứng này gặp ở người lớn rất nhiều, ít gặp ở trẻ em mà đặc biệt là mắc phải ở tuyến thượng thận hai bên gây ra hội chứng Cushing thì trên thế giới chỉ mới có 21 - 22 ca.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dak-lak-be-gai-tang-can-vun-vut-do-mac-benh-hiem-gap-p43334.html