Đắk Lắk: Bé gái 8 tuổi chết đuối thương tâm dưới hồ nước sâu

Trong lúc chơi đùa, cháu Diễm và cháu Phương rơi xuống hồ nước sâu, cháu Anh chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Mọi người lao xuống cứu được cháu Diễm, còn cháu Phương tử vong tại bệnh viện.

Sau khi đưa vào bệnh viện, cháu Phương đã tử vong

Nạn nhân tử vong là cháu Phan Quý Phương – 8 tuổi học sinh lớp 3, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ). Khoảng 11h30 phút cùng ngày 23.9, cháu Phương cùng 2 bạn nữ cùng lớp là Diễm và Anh đi đến hồ cá cạnh nhà để chơi thì. Không may, cháu Phương và Diễm bị rơi xuống hồ, thấy vậy cháu Anh liền chạy đến nhà hàng xóm hô hào cứu giúp. Mọi người lao đến vớt được cháu Diễm lên trong tình trạng uống nhiều nước, còn cháu Phương thì thì khoảng 10 phút sau mới vớt lên được. Cả hai cháu được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ cấp cứu, nhưng cháu Phương đã tử vong, còn cháu Diễm hiện đang tiếp tục điều trị.

Hai cháu gái được người dân đưa đến Bệnh viện thị xã Buôn Hồ cấp cứu

Sau khi đưa vào bệnh viện, cháu Phương đã tử vong

Trung Kiên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/dak-lak-be-gai-8-tuoi-chet-duoi-thuong-tam-duoi-ho-nuoc-sau-594908.bld