Đắk Lắk: Bản án cho 'yêu râu xanh' dâm ô bé 6 tuổi

Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với Bế Ích Tín vì tội Dâm ô trẻ em.

Sáng 16/3, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm bị cáo Bế Ích Tín (SN 1944, trú thôn Lộc Bằng, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) về tội Dâm ô trẻ em .

Theo cáo trạng, vào khoảng 6h ngày 31/5/2016, cháu M.T.T.T. (SN 2010, trú cùng thôn) đến quán tạp hóa của Tín để mua sữa. Lúc này, Tín nảy sinh tà dâm nên đã ôm và và dùng tay sờ soạng cháu T..

Sau đó, Tín để cháu T. đi về. Khi về nhà, cháu T. đã kể lại sự việc cho mẹ nghe. Ngay sau đó gia đình cháu T. đã làm đơn gởi đến cơ quan Công an huyện Krông Năng tố cáo hành vi đồi bại của Tín.

Bị cáo Tín tại tòa.

Vào ngày 5/12/2016, TAND huyện Krông Năng đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Bế Ích Tín 6 tháng tù giam về tội Dâm ô trẻ em. Cho rằng mức án quá cao, Tín đã làm đơn kháng cáo.

Trong phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã thống nhất giữ nguyên bản án tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với Bế Ích Tiến về tội Dâm ô với trẻ em.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dak-lak-ban-an-cho-yeu-rau-xanh-dam-o-be-6-tuoi-a318795.html