Đắk Lắk: 6 chiến sĩ công an bị nước lũ cuốn trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ

Chiếc ca nô cứu hộ bất ngờ bị lật úp khiến cho 6 chiến sĩ bị nước lũ cuốn trong lúc đang làm nhiệm vụ cứu hộ, khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khu vực chiếc ca nô cứu hộ bị lật. Ảnh: Giaothong

Chiều ngày 5/11, một tổ công tác gồm 7 chiến sĩ là: Thiếu tá Nguyễn Công Triều (điều khiển ca nô), Thượng úy Bùi Đông Phong, Trung úy Vũ Đình Tùng, Trung tá Nguyễn Xuân Hải, Hạ sĩ Bùi Bảo Kha, Thượng sĩ Phạm Vũ Bạo, Trung úy Trịnh Ngọc Thành) bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi sau khi chiếc ca nô cứu hộ bị lật úp.

Trong lúc cho ca nô chạy qua cầu chữ V để tiếp cận khu vực bị chia cắt tại xã Hòa Tân (H.Krông Bông, T.Đắk Lắk) thì bất ngờ bị lật úp. Vụ việc đã làm 6 chiến sĩ trên ca nô bị nước lũ cuốn trôi, riêng Trung úy Trịnh Ngọc Thành kịp bám vào bờ.

Tuy nhiên, rất may mắn là chiếc ca nô cứu hộ chỉ gặp nạn ở khu vực gần bờ nên ngay sau đó đồng đội và người dân đã kịp thời ứng cứu đưa 6 chiến sĩ vào nơi an toàn.

Được biết, trụ T2 của cầu chữ V, nối địa bàn 2 xã Hòa Tân và Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông) đã bị nước lũ làm xói mòn, lún sâu, sau khi phải hứng chịu cơn mưa lớn trong tối ngày 4/11. Trước tình hình đó, UBND huyện đã cử cán bộ xuống kiểm tra và chốt hai bên đầu không cho phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn cho người dân.

Xã Hòa Phong, huyện Krông Bông bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Báo Daklak

Như đã biết, mưa lớn trên diện rộng trong 3 ngày liên tục đã gây ngập lụt ở nhiều khu vực trên địa bàn huyện Krông Bông. Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã làm cô lập 1.145 hộ dân , 120 căn nhà bị ngập, 1.891 ha cây trồng của các xã Hòa Tân, Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Đrăm bị ngập úng.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/dak-lak-6-chien-si-cong-an-bi-nuoc-lu-cuon-trong-luc-lam-nhiem-vu-cuu-ho-d49304.html