Đắk Lắk: 21 nữ tu nhập viện do ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn bánh mì thịt và nước sốt mua ven đường, 21 nữ tu có biểu hiện đau bụng, nôn ói, đi vệ sinh nhiều lần.

Tất cả những nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm đều là nữ tu đang học tập trong Tu viện Nữ vương Hòa Bình (trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Buôn Ma Thuột).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng ngày 23/2, 40 nữ tu ăn bữa sáng điểm tâm bằng bánh mỳ thịt và nước sốt mua của một cửa hàng trên đường Đào Duy Từ (thành phố Buôn Ma Thuột). Tuy nhiên, đến khoảng 9h45 cùng ngày, 40 nữ tu đều có biểu hiện: rát họng, khô môi, mệt mỏi và chóng mặt. Phụ trách tu viện đã cho các nữ tu uống thuốc và theo dõi ở tu viện.

Các y bác sĩ thăm khám cho các nữ tu (Ảnh TTXVN)

Tuy nhiên, đến sáng ngày 24/2, tình trạng sức khỏe của 21 người trở nên xấu hơn nên được đưa vào bệnh viện. Sau khi được xử lý tại khoa cấp cứu, 21 bệnh nhân đã được chuyển sang theo dõi, điều trị tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành lấy mẫu thức ăn đi kiểm tra để xác định nguyên nhân sự việc.

Khả Di (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/dak-lak-21-nu-tu-nhap-vien-do-ngo-doc-thuc-pham-d108223.html