Đài Tiếng nói nước Nga nói về tiềm năng khí đốt của Việt Nam

- Tối ngày 25/7, Đài Tiếng nói Nước Nga đã phát đi bài viết "Khai thác khí gas tại Việt Nam" mô tả tiềm năng khí đôt của Việt Nam và cho rằng "Việt Nam (VN) có thể sớm tiến lên một trong những vị trí dẫn đầu thế giới về mức cung cấp năng lượng".

Bài báo dẫn ý kiến của nhiều chuyên viên Nga cho rằng, trong tương lai sắp tới VN có thể sớm tiến lên một trong những vị trí dẫn đầu thế giới về mức cung cấp năng lượng. Giải thích về ý kiến này, bài báo dẫn ra một số nguyên nhân: ", đất nước có trữ lượng lớn về than đá ở khu vực Quảng Ninh. , VN có cơ sở thủy điện mạnh. , đã khai mở nguồn dự trữ dầu mỏ phong phú. , VN đang tích cực chuẩn bị để kiến thiết nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của đất nước". Bài báo viết tiếp: "Tuy nhiên, còn phải kể đến khí gas. Loại nhiên liệu này tương đối rẻ tiền, tích tụ năng lượng cao mà tỷ lệ khí thải ra môi trường lại là tối thiểu. Trên thềm lục địa của miền Trung VN từ 9 năm nay đã triển khai hoạt động của công ty Nga - Việt “Vietgazprom”. Cơ sở này được thành lập nhờ kết quả phối hợp giữa hai tập đoàn “Gazprom” Nga và “Petrovietnam” của VN". Ông Ivan Gogolev, Thư ký báo chí của “Gazprom International” - (là công ty con của “Gazprom” chuyên tiến hành công việc ngoài biên giới Nga) nhận xét: “Có thể nói là công ty khởi nghiệp từ trang giấy trắng đầu tiên. Bởi vì vào thời điểm đó, phía VN không hề có thông tin về việc liệu ở thềm lục địa của nước mình ít nhiều có vỉa khí gas thiên nhiên nào hay chăng”. Tuy nhiên, theo kết quả khoan thăm dò giếng khoan thứ nhất, phía VN đã mở rộng gấp đôi địa bàn hoạt động của cơ sở liên doanh. Đến năm 2007, đã khai mỏ “Báo vàng”. Ngay tại giếng khoan thứ hai, đã thu được dòng khí công nghiệp với dung tích hơn 100.000 m3 mỗi ngày đêm. Giếng khoan thứ ba cho dòng gas hàng ngày lên đến 400.000 m3. Sau đó, lĩnh vực hoạt động của công ty được chuyển giao thêm 4 lô thềm lục địa nữa. Đến nay, có 3 khu mỏ khí đốt được mở ra, đó là “Báo vàng”, “Báo trắng” và “Báo đen” với tổng dự trữ vào khoảng mấy trăm tỷ mét khối khí thiên nhiên chất lượng cao, hầu như là mê-tan tinh khiết. Ông Ivan Gogolev nói: “Mỏ “Báo vàng” sẽ có thể được đưa vận hành ngay sau khi có quyết định của phía VN. Bởi khác với dầu mỏ có thể rót vào tàu và đưa tới tất cả các nơi trên thế giới, khí đốt cần gắn với đối tượng tiêu thụ cụ thể. Dù là xuất khẩu, cung cấp cho cư dân và các doanh nghiệp hay nhà máy phát điện của nước mình, VN cần tự mình phân định, khí gas cần cho mục đích gì và cần trong khối lượng bao nhiêu”. Về phần tập đoàn Nga “Gazprom” thì luôn sẵn sàng không chỉ khai thác khí thiên nhiên trên thềm lục địa VN theo khối lượng bất kỳ, mà còn sẵn sàng mở mang quan hệ đối tác rộng lớn hơn nữa. Tập đoàn Nga sẵn sàng hợp tác không chỉ trong khai thác mỏ khí đốt, mà cả trong khâu vận chuyển và bán gas, xây dựng đường ống dẫn, kho bảo quản gas và hệ thống phân phối. Thêm nữa, không chỉ ở VN mà còn ở Nga, nơi đang xúc tiến qui trình thành lập xí nghiệp liên doanh thứ hai là “Gazpromviet”. Cơ sở liên doanh mới sẽ đảm trách khai thác khí đốt tại mỏ Nagumanovsk tại vùng Orenburg ở miền Nam nước Nga./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=470522&co_id=30480