Đại tá Nguyễn Hữu Cầu: Phải quyết liệt ngăn chặn nạn phá rừng

Đó là đề nghị của ông Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đối với Sở NN&PTNT tại cuộc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp Quốc hội diễn ra chiều 14/8.

Đoàn giám sát gồm có các Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà: Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các bà Đinh Thị Kiều Trinh, Hoàng Thu Trang; đại diện HĐND tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Tại cuộc làm việc của đoàn giám sát đại biểu Quốc hội tỉnh với Sở NN&PTNT, bày tỏ ý kiến về các kiến nghị của cử tri đối với tình trạng chặt phá rừng trái phép, ông Nguyễn Hữu Cầu đề nghị Sở quan tâm nhiều hơn, quyết liệt hơn đối với công tác ngăn chặn nạn phá rừng, khai thác lâm sản trái phép diễn ra trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là đối với địa bàn một số huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp…

Trước đó, báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Sở nhận được 106 kiến nghị của cử tri về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; trong đó có 56 kiến nghị gửi đến qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nội dung kiến nghị chủ yếu gồm: cơ chế, chính sách trong nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vấn đề đầu ra cho nông sản, xây dựng nông thôn mới, đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Bản Mồng, sắp xếp đổi mới nông lâm trường…

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, hiện sở đã giải quyết 28 ý kiến, 9 ý kiến đang giải quyết và 18 ý kiến đã được thông tin, trả lời nhưng chưa có nguồn lực thực hiện, 1 ý kiến trình Bộ NN&PTNT xử lý.

Đối với kiến nghị mở rộng cảng cá Lạch Quèn, nạo vét cửa Lạch Vạn ở Quỳnh Lưu hiện chưa có kinh phí bố trí; việc xây dựng nơi neo đậu tàu thuyền ở phường Nghi Tân, TX Cửa Lò hiện đang tiến hành, dự kiến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành.

Một trong những nội dung cử tri kiến nghị nhiều đối với Sở NN&PTNT là việc sắp xếp lại các nông, lâm trường, bàn giao đất cho người dân sản xuất. Về lĩnh vực này, lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, hiện đã đo đạc, cắm mốc cho 11/12 đơn vị, thẩm định phương án sử dụng đất cho 10/11 đơn vị và tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất của 5 đơn vị với diện tích 2.066,35ha.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN & PTNT phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu

Với các công ty TNHH MTV lâm nghiệp hiện phê duyệt chuyển đổi 1 công ty ở Quỳnh Lưu, 2 công ty ở Tương Dương và Con Cuông đã hoàn thiện hồ sơ; 2 công ty ở Nghĩa Đàn và Đô Lương đang rà soát hồ sơ để thẩm định.

Đối với các công ty TNHH MTV nông nghiệp, hiện đã thông qua đề án cổ phần hóa đối với Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Con; đã có quyết định cổ phần hóa với Công ty nông nghiệp 3/2; các công ty khác đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ thủ tục.

Đối với việc thu hồi đất của các công ty nông, lâm nghiệp để bàn giao cho người dân sản xuất, đến nay UBND các huyện đã giao 73,85% trong tổng số 14.143,7ha đất thu hồi. Tuy nhiên, về công tác này lãnh đạo Sở NN&PTNT cũng cho hay một số nơi chính quyền địa phương thực hiện giao đất còn chậm như ở Thanh Chương, Quỳ Hợp…một số diện tích thu hồi do xa khu dân cư, khó đầu tư sản xuất nên người dân không nhận.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cũng báo cáo, thảo luận về một số nội dung khác mà cử tri kiến nghị như thực trạng đất nông nghiệp ở một số địa phương vẫn bị bỏ hoang, các vướng mắc trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các chính sách hỗ trợ máy móc, cây, con giống trong sản xuất nông nghiệp.

Mô hình trồng rau sạch trái vụ trong nhà lưới theo công nghệ mới đã được ứng dụng nhiều vùng ở Nghệ An. Ảnh tư liệu

Đồng thời, các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có giải pháp về xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Nghệ An; về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp; vấn đề hỗ trợ mua máy nông nghiệp, cơ chế hỗ trợ người dân trồng rừng và khoanh nuôi bảo vệ rừng; đầu tư hệ thống thủy lợi; tình trạng chanh leo rớt giá; cầu Bara Nghi Quang ở huyện Nghi Lộc xuống cấp trầm trọng…

Giám đốc Sở NN&PTNT cùng lãnh đạo các phòng, ban liên quan đã trả lời cụ thể từng ý kiến, đề nghị của đại biểu Quốc hội đưa ra tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, ông Nguyễn Thanh Hiền ghi nhận việc hầu hết các vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực phụ trách của Sở NN&PTNT cơ bản đều đã được giải quyết.

Đối với một số nội dung vượt quá thẩm quyền hoặc cần sự phối hợp nhiều cấp ngành cần chưa được giải quyết, sở cần có báo cáo, kiến nghị cụ thể; đồng thời làm rõ hơn các tồn tại bất cập liên quan đến các cấp, ngành, địa phương và nói rõ hơn các đề xuất, kiến nghị đối với các bộ ngành, Chính phủ để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh lên các cấp, ngành, Chính phủ xem xét giải quyết.

Hoài Thu

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201708/dai-ta-nguyen-huu-cau-phai-quyet-liet-ngan-chan-nan-pha-rung-2834507/