Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM: Hậu phương người lính

Chúng tôi hy vọng Hội LHPN TP sẽ tiếp tục kề vai, sát cánh cùng hậu phương người lính bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực mà các chị đã làm thời gian qua.

Bộ chỉ huy (BCH) Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP.HCM ghi nhận và luôn trân trọng sự chung sức của Hội LHPN TP trong công tác hậu phương người lính.

Hiện nay, điều kiện kinh tế gia đình của nhiều anh em bộ đội vẫn còn khó khăn. Khi chồng, con vào quân ngũ thì những người vợ, người mẹ vừa phải chăm sóc, nuôi dạy con cái, vừa tất bật với cuộc mưu sinh. Do đó, cái gánh đè lên vai các dì, các chị hẳn nhiên sẽ nặng hơn bình thường.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, chúng tôi hy vọng Hội LHPN TP sẽ tiếp tục kề vai, sát cánh cùng hậu phương người lính bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực mà các chị đã làm thời gian qua. Theo như tôi biết, Hội có rất nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm hay, nhân văn. Vậy, Hội và BCH BĐBP TP hoặc Hội PN BĐBP có thể cùng nhau thành lập một mô hình mới trên tinh thần chung sức vì hậu phương người lính như CLB “Hậu phương người lính” chẳng hạn. Quản lý CLB này là cán bộ Hội hoặc một đại diện hậu phương người lính có đủ uy tín, kinh nghiệm vận động chị em tham gia sinh hoạt chung, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm nuôi dạy, bảo bọc con, làm kinh tế trong những ngày chồng vắng nhà.

Không dừng lại ở chỗ tiếp sức về học bổng, nhà ở, chăm sóc sức khỏe… mà thông qua CLB, Hội sẽ nắm rõ hơn tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu việc làm, khúc mắc trong đời sống của những người vợ, người mẹ lính để có hướng giúp đỡ, gỡ rối kịp thời. Tôi tin rằng, việc tạo ra một mô hình có tính căn cơ như vậy thì dần dần nó sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của Hội để công tác hậu phương người ngày càng đi vào chiều sâu.

PV

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tin-dai-hoi/chung-toi-co-y-kien/dai-ta-nguyen-duy-thang-pho-chinh-uy-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tphcm-hau-phuong-nguoi-linh-85295/