Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kỷ niệm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức trọng thể buổi tiếp tân nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 20/09, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức trọng thể buổi tiếp tân nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Công sứ Lại Ngọc Đoàn phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi tiếp tân có nhiều quan chức các Bộ, Ngành của Nga, các bạn bè Nga trong Hội hữu nghị Nga - Việt, Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, cùng đại diện các hội đoàn người Việt tại Moscow.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán, Công sứ Lại Ngọc Đoàn đã ôn lại những chặng đường vẻ vang của dân tộc Việt Nam, khẳng định nhân dân Việt Nam không quên sự giúp đỡ chí tình và to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Công sứ Lại Ngọc Đoàn đặc biệt nhấn mạnh thành công chuyến thăm LB Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cuối tháng 6 vừa qua đã góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, đưa quan hệ song phương hai nước lên tầm cao mới.

Khung cảnh buổi lễ

Bên cạnh đó, Công sứ Lại Ngọc Đoàn cũng ghi nhận sự tăng trưởng trong trao đổi thương mại Việt - Nga và đầu tư giữa 2 nước trong 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời hy vọng 2 bên sẽ áp dụng nhiều biện pháp mới để đạt mục tiêu 10 tỷ USD trao đổi thương mại song phương vào năm 2020.

Tại buổi lễ, trong không khí trang trọng và ấm cúng, các khách mời cùng thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam và nâng cốc chúc mừng tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Nga./.

Thành Phương/VOV-Moscow

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/dai-su-quan-viet-nam-tai-lien-bang-nga-ky-niem-quoc-khanh-673677.vov