Đại sứ quán Mỹ tại Nga bắt đầu chuẩn bị rút nhân viên ngoại giao

Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đã bắt đầu công tác chuẩn bị rút các nhân viên ngoại giao của mình khỏi Nga theo yêu cầu và thời hạn phía Nga đưa ra từ nay đến ngày 1/9.

(Nguồn: Sputnik International)

Ngày 21/8, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đã bắt đầu công tác chuẩn bị rút các nhân viên ngoại giao của mình khỏi Nga theo yêu cầu phía Nga đưa ra từ nay đến ngày 1/9 phải cắt giảm số lượng nhân viên đại diện ngoại giao Mỹ.

Thông báo của Đại sứ quán Mỹ cho biết: “Để thực hiện yêu cầu của Liên bang Nga về hạn chế số lượng nhân viên đại diện ngoại giao Mỹ tại Nga từ nay đến 1/9, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho việc nhân viên rời khỏi Nga và giảm số lượng nhân viên.”

Quyết định của phía Nga về hạn chế số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga là biện pháp đáp trả lại quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga cùng gia đình mà chính quyền cựu tổng thống Barack Obama đưa ra, cũng như đáp trả lại việc mới đây chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định siết chặt biện pháp trừng phạt Nga.

Theo quyết định này, 755 nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ sẽ phải rời khỏi nước Nga./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-su-quan-my-tai-nga-bat-dau-chuan-bi-rut-nhan-vien-ngoai-giao/462196.vnp