Đài PTTH tỉnh Hải Dương kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Sáng ngày 25/2/2017, tại TP. Hải Dương, Đài Phát thanh- Truyền hình (PT- TH) tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (25/2/1957- 25/2/2017).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Kiên- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư tỉnh Hải Dương; Trần Bình Minh- Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lương Văn Cầu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; cùng các đồng chí đại biểu TƯ, lãnh đạo Đài PT-TH các tỉnh bạn, lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh Hải Dương và đông đảo những người làm báo là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên của Đài PT-TH Hải Dương qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển- Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Đài PT- TH tỉnh.

60 năm lớn lên cùng đất nước với nhiều giai đoạn, gắn với nhiều sự kiện, từ buổi ban đầu chương trình truyền thanh đầu tiên lên sóng (ngày 25/2/1957), đến giai đoạn gần 30 năm hợp nhất hai Đài Hải Hưng- Hưng Yên (1968- 1997) cũng như từ ngày tái lập Đài PT- TH Hải Dương (1/1/1997) đến nay, các thế hệ cán bộ, viên chức ngành phát thanh- truyền hình và truyền hình tỉnh Hải Hưng trước đây và Đài PT-TH Hải Dương hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để xây dựng, phát triển sự nghiệp PT- TH ngày càng lớn mạnh.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Quang- Giám đốc Đài PT- TH tỉnh Hải Dương không khỏi xúc động ôn lại kỷ niệm, mỗi chặng đường vinh quang luôn đi liền với những gian nan, thử thách của Đài trong suốt 60 năm qua. Đồng chí khẳng định: “Trong 60 năm xây dựng và trưởng thành của Đài PT- TH Hải Dương, mỗi chặng đường đi lên đều để lại những dấu ấn đáng tự hào, đặc biệt sau 20 năm tái lập… Song song với truyền hình, việc sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh cũng được số hóa và kết nối chung với mạng sản xuất, phát sóng và lưu trữ chương trình truyền hình. Cùng với đó, Đài đã nâng cấp Website thành báo điện tử đa phương tiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu gắn Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước cho Giám đốc Đài PT- TH Hải Dương Nguyễn Minh Quang.

Hiện tại Đài đã phát sóng chương trình truyền hình trên vệ tinh vinasat 2 và phát trên nhiều mạng truyền hình trả tiền. Nội dung chương trình đã có nhiều đổi mới, với 5 bản tin thời sự, hơn 35 chuyên mục, chuyên đề cùng nhiều chương trình khoa giáo, văn nghệ giải trí; Chương trình phát sóng 18h/ngày… Với những thành tựu đạt được trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, tiếp nối truyền thống vẻ vang, thế hệ cán bộ, viên chức Đài PT- TH Hải Dương hôm nay nguyện nỗ lực phấn đấu xây dựng Đài ngày càng phát triển lớn mạnh và trờ thành đơn vị báo chí truyền thông hiện đại

Ghi nhận, động viên và cổ vũ sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, viên chức, những năm qua đã có nhiều tập thể, cá nhân của Đài được Đảng, Nhà nước, được hai Đài Quốc gia, Bộ Thông tin & Truyền thông, UBND tỉnh trao tặng các phần thưởng cao quý. Tiêu biểu, Đài đã được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập. Và trong dịp kỷ niệm tròn 60 năm thành lập Đài hôm nay, cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Quang- Giám đốc Đài được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba…

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Truyền hình cho các đại biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Bình Minh- Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và đồng chí Lương Văn Cầu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Đài PT- TH Hải Dương đã đạt được trong 60 năm qua. Đồng thời, các dồng chí cho rằng: Tiêu chí quan trọng nhất của một đài PT- TH tỉnh là cần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền do cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân trong tỉnh, là cầu nối hữu hiệu giữa nhân dân và chính quyền. Bên cạnh đó, Đài PT- TH Hải Dương cần tập trung tìm hiểu, đáp ứng nhu cầu và mở rộng lượng khán giả trong tỉnh trước khi vươn tới các đối tượng ngoại tỉnh; Nỗ lực phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng toàn diện của các chương trình, ngày càng có nhiều tin bài, chuyên mục, phóng sự sắc sảo, có tính lý luận và tổng kết thực tiễn, góp phần hình thành dư luận xã hội lành mạnh, cổ vũ các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, MTTQ phát động; Tiếp tục có giải pháp cụ thể để liên tục trau dồi, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại; quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên có chất lượng.; Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tăng cường nguồn lực đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ mới và hệ thống truyền thanh cơ sở gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu đưa Đài PT- TH Hải Dương phát triển sánh ngang với các đài lớn trong khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước./

Ngọc Lành

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/dai-ptth-tinh-hai-duong-ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap/