Đại lộ Bình Dương bị nhấn chìm, nhiều xe máy bị cuốn trôi

Mưa lớn kéo dài hàng giờ đã khiến nước chảy tràn qua quốc lộ 13 và đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, cuốn trôi nhiều người chạy xe máy.

Chiều 16/10, cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ kết hợp triều cường đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ngập nặng. Quốc lộ 13 đoạn trũng thấp gần Metro ngập sâu hơn một mét khiến giao thông về TP HCM bị tê liệt. Hàng nghìn phương tiện nối dài hàng km ở hai đầu điểm ngập.

Nước chảy xiết đã cuốn trôi nhiều đoạn bêtông dải phân cách trên Đại lộ Bình Dương.

Khu vực ngập nặng nhất là đoạn cống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai giáp ranh phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một và phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Nước chảy cuồn cuộn đã cuốn trôi 5 xe máy, 7 người phải đeo bám trên ngọn cây. Anh Nguyễn Văn Nhẹ (41 tuổi, quê Kiên Giang), người dân ở gần hiện trường đã cùng một tài xế xe tải lao ra dòng nước cứu được các nạn nhân.

Hàng chục ôtô bị chết máy, thậm chí có chiếc bị nước chảy xiết cuốn trôi. Nhiều tuyến xe khách từ TP HCM đi Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên đã chạy đường tránh nhưng cũng bị ngập tương tự khiến giao thông bị ách tắc trầm trọng hơn.

Nhiều người dân không đủ kiên nhẫn chờ nước rút đành bì bõm dắt xe qua khu vực ngập sâu để về nhà.

"Chưa bao giờ tôi thấy ngập kinh khủng như hôm nay", người đàn ông vừa hì hục dắt xe vừa nói.

Nhiều thanh niên, dân quân tự vệ được huy động ra chở người già, phụ nữ, trẻ em vượt qua đoạn nước ngập để về nhà.

Do phía trước ngập nặng và kẹt xe kéo dài, nhiều người phải khiêng xe qua dải phân cách để quay ngược lại

Trong đêm, nhiều người dân sống gần con suối Cát rời khỏi nhà do sợ dòng nước chảy xiết tràn vào.

Đến hơn 21h, giao thông trên Đại lộ Bình Dương vẫn chưa thông xe. Lực lượng cứu hộ đang giúp đỡ người dân qua khu vực ngập nước.

Nguyệt Triều

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/dai-lo-binh-duong-bi-nhan-chim-nhieu-xe-may-bi-cuon-troi-post177796.html