Đại lễ tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 21-7, tại Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị (Quảng Trị), Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 phối hợp Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972 mãi là khúc tráng ca trong lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta. Ước tính tổng cộng bom, đạn mà Mỹ ném xuống Thành Cổ Quảng Trị gần 330 nghìn tấn, tương đương sức công phá của bảy quả bom nguyên tử. Trong bối cảnh ấy, quân đội ta vẫn nêu cao quyết tâm chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Sự cống hiến, hy sinh của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã góp phần làm nên thắng lợi vang dội của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đại lễ tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức trong ba ngày từ 21 đến 23-7 để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tại buổi lễ, các tổ chức, cá nhân trong cả nước đã ủng hộ gần một tỷ đồng để Ban tổ chức lễ tưởng niệm tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các đồng đội còn khó khăn và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Quảng Trị.

Nằm trong các hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 phối hợp Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Đại hoa đăng tại bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn và chương trình giao lưu nghệ thuật “Linh thiêng Thành cổ” tại sân hành lễ bờ bắc sông Thạch Hãn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33539602-dai-le-tuong-niem-va-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-tai-quang-tri.html