Đại hội xăm hình quốc tế Hà Nội: Định kiến đang 'nhạt' dần?

Sự kiện thu hút sự tham dự của hàng trăm người trẻ có cùng đam mê. Tại đây, họ có thể tự do để lộ những hình xăm mà không chịu những ánh nhìn kỳ thị và thoải mái thảo luận về vấn đề xăm hình.

Đó là những dư vị trong Đại hội xăm hình quốc tế vừa diễn ra tại Sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội) trong 2 ngày (23- 24/6) vừa qua. Đại hội xăm hình quốc tế có sự tham gia gần một trăm tên tuổi nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đức, Hà Lan, Malaysia…

Bên cạnh đó, sự kiện cũng thu hút hàng trăm người yêu xăm hình và thợ xăm trên địa bàn Hà Nội.

Một người tham gia xăm tại Đại hội

Sự kiện nhận nhiều sự e ngại từ dư luận về việc “cổ súy” xăm hình, tạo “trào lưu xấu” trong giới trẻ. Trao đổi với Thể thao & Văn hóa họa sĩ Phạm Huy Thông chia sẻ: “Xăm hình là một môn nghệ thuật. Song, ở Việt Nam, môn nghệ thuật này chịu nhiều định kiến.

Bởi, từ xưa, hình xăm ngoài chức năng thẩm mỹ luôn đi kèm các chức năng khác. Trước đây, các bộ tộc cổ dùng hình xăm với ý nghĩa tâm linh. Sau đó, giới xã hội đen hay dùng hình xăm như cách để thể hiện mình.

“Nhưng hiện nay, việc xăm hình chủ yếu phục vụ mục đích làm đẹp”- anh nói. “Và, định kiến càng cởi bỏ nhanh bao nhiêu, thì những hình xăm với mục đích “lấy số” càng ít đi bấy nhiêu. Bởi trong một xã hội cởi mở, hình xăm không còn là điều gì quá đặc biệt thì sẽ chẳng ai dùng hình xăm để “ra vẻ anh chị”.

Theo họa sĩ Phạm Huy Thông, Đại hội xăm hình quốc tế Hà Nội đã thành công như mong đợi. Và, sự kiện đã giúp cộng đồng những người xăm hình và thợ xăm thêm gắn kết, cùng nhau thu hẹp dần định kiến về nghệ thuật xăm hình. Song, họa sĩ cũng thừa nhận, con đường xóa bỏ hoàn toàn định kiến với nghệ thuật xăm hình cần thêm thời gian, với nhiều kỳ cuộc tương tự.

Mỹ Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/dai-hoi-xam-hinh-quoc-te-ha-noi-dinh-kien-dang-nhat-dan-n20160625062805603.htm