Đại hội Văn bút quốc tế lần thứ 76 khai mạc tại Tokyo

(VOV) - Khoảng 250 nhà văn, nhà thơ, trong đó có các nhà văn đã được nhận giải thưởng Nobel văn học của hơn 80 nước và khu vực trên thế giới đã tham dự.

Đại hội Văn bút quốc tế lần thứ 76 khai mạc tại Tokyo, Nhật Bản ngày 26/9. Chủ đề của Đại hội năm nay là “Môi trường và Văn học”. Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Văn bút Nhật Bản Takasi Atoda cho biết, các nội dung thảo luận của Đại hội năm nay không chỉ là về bản quyền với mỗi nhà văn mà còn nội dung về môi trường, vấn đề đang được cả thế giới quan tâm. Văn bút quốc tế được thành lập năm 1921 tại London, Anh nhằm đẩy mạnh nền văn học. Văn bút quốc tế gồm 20.000 nhà văn, nhà thơ của hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới./. Thùy Linh theo(NHK)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/dai-hoi-van-but-quoc-te-lan-thu-76-khai-mac-tai-tokyo/20109/155904.vov