Đại hội đồng LHQ họp thường niên

Ngày 18-9 (giờ New York), kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên hiệp quốc (ĐHĐ LHQ) đã khai mạc.

Nội dung chính trong phiên họp 4 ngày lần này là vấn đề hạt nhân Triều Tiên, tình trạng biến đổi khí hậu, khủng bố, cải tổ LHQ, vấn đề gìn giữ hòa bình của LHQ…

Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu quan trọng đầu tiên trước ĐHĐ LHQ vào ngày 19-9. Dự kiến, trong bài phát biểu, ông Donald Trump sẽ chính thức công bố chính sách “Nước Mỹ trước tiên”.

Theo AP, dư luận thế giới cũng trông đợi cách Tổng thống Mỹ giải quyết tình hình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng như Mỹ có tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran và có rút khỏi hiệp định Paris về cắt giảm khí thải hay không.

Riêng về vấn đề hiệp định Paris, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trước đó gợi ý Mỹ có thể không rút khỏi hiệp định này.

Kỳ họp này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dai-hoi-dong-lhq-hop-thuong-nien-468764.html