Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh Lào Cai và Đác Lắc

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Đại hội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của hơn 225 đại biểu ưu tú trong toàn tỉnh. Đây là đại hội điểm cấp tỉnh khu vực miền núi phía bắc. Các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực tham gia các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Lào Cai đạt những kết quả khá toàn diện. Các chỉ tiêu Đại hội 12 đề ra cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; nhiều phong trào triển khai đạt kết quả tốt, để lại dấu ấn trong xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lào Cai khóa 13 nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 39 đồng chí, bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 12 người. Trước đó, đoàn đại biểu Đại hội đã dâng hương, báo công tại Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Dịp này, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng 16 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

* Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đác Lắc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Tới dự có các đồng chí: Điểu Kré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đại hội đã thông qua 13 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đáng chú ý là: 100% số cán bộ đoàn, 80% số đoàn viên, thanh niên được quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% số cơ sở đoàn xây dựng được các công trình, phần việc thanh niên; phấn đấu tư vấn, hướng nghiệp cho 120.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 15.000 đoàn viên, thanh niên. Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 13 đại biểu... Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã trao 150 chiếc xe đạp tặng các em học sinh nghèo vượt khó; trao giải cuộc thi viết cảm nhận “Thanh niên với Đại hội Đoàn” tặng năm tập thể và 11 cá nhân; trao giải cuộc thi clip hình ảnh “Ấn tượng Đại hội Đoàn” tặng ba tập thể.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33765302-dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-cac-tinh-lao-cai-va-dac-lac.html