Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 30-11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Mô hình đầy nhân văn của một Hội Phụ nữ cơ sở / Nữ Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an kể chuyện "tay bo" với tội phạm ma túy

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực, nguyên Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...

Bộ trưởng Tô Lâm tặng bức trướng cho Đại hội.

Với chủ đề Phụ nữ Bộ Công an “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VII, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa VII; tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; bầu BCH Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 24 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và thông qua Nghị quyết Đại hội...

Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an, nhiệm kỳ VII, năm 2011-2016 nêu rõ: Được sự quan tâm của cấp ủy lãnh đạo các đơn vị, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an tích cực triển khai các hoạt động đưa phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội phụ nữ Bộ Công an khóa VIII

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam

Ghi nhận, đánh giá cao sự trưởng thành của phong trào phụ nữ CAND, cùng với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Phụ nữ CAND nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Tại Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng bức trướng; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ LHPN Việt Nam tặng bức ảnh Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam cho Đại hội đại biểu Hội phụ nữ Bộ Công an.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội phụ nữ Bộ Công an khóa VIII

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương, ghi nhận thành tích của Hội phụ nữ Bộ Công an trong nhiệm kỳ qua. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021, các mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm mà BCH Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa VII trình Đại hội; đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Trung ương HLH Phụ nữ Việt Nam, đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu để cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, các cấp Hội cần làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong CAND phát huy vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ CAND; nắm vững, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh. Hội Phụ nữ các cấp trong CAND phải thực sự quan tâm chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên; đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội

Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phẩm chất "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" trong Phụ nữ CAND. Xây dựng hình ảnh người Phụ nữ CAND giỏi việc nước, đảm việc nhà, chủ động hoàn thiện bản thân, bảo đảm hạnh phúc gia đình, thực hiện tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp trong CAND, đáp ứng yêu cầu công tác... Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong CAND phải quan tâm công tác cán bộ nữ, coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng của từng đơn vị...

Tối 30-11, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra Chương trình nghệ thuật "Tự hào người chiến sỹ Công an nhân dân", chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ CAND lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước khi diễn ra Chương trình nghệ thuật, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII...

Anh Hiếu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-bo-cong-an-lan-thu-viii-nhiem-ky-2016-2021-419172/