Đại hội chi Đoàn thanh niên Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III

Ngày 14/8, Chi đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Long được bầu làm Bí thư Chi đoàn.

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư; được sự đồng ý của Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Ngày 14/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Quang Thuận – Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2014-2017) đã tổng kết kết quả đạt được trong khóa II, nhiệm kỳ 2014 – 2017, trong đó nổi lên là những điểm sáng trong công tác chi đoàn.

Quang cảnh Đại hội.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức hoạt động đoàn luôn bám sát với kế hoạch hoạt động và chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan cũng như đoàn cấp trên. Chi đoàn có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích tăng cường công tác vận động, đoàn kết, giáo dục đoàn viên thanh niên. Chi đoàn cơ quan phát huy tính đoàn kết, hiệu quả trong hoạt động với các đơn vị kết nghĩa và các tổ chức đoàn trong khối báo chí, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng….

Bên cạnh đó đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt yếu kém mà nhiệm kỳ Đoàn khóa tới cần phải được khắc phục kịp thời như: Tính thiếu bền vững của phong trào; cần hoạt động sinh hoạt chi đoàn với các nội dung thiết thực, sinh động hơn.

Đồng chí Nguyễn Quang Thuận – Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2014-2017) thay mặt BCH Khóa II nhận hoa từ đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Đại hội, Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Chi đoàn cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Trong đó có thể kể đến là việc Chi đoàn đã bám sát mục tiêu chính trị, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Công tác học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh sâu sát. Chi bộ Đoàn đã giúp đỡ những đối tượng khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa và nhất là trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên – nơi Hội Nhà báo Việt Nam ra đời. Thành lập đội xung kích văn nghệ, đội bóng cơ quan và hoạt động tích cực, sôi nổi. Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Quang Lợi cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế của hoạt động Đoàn như việc các phong trào còn chưa bền vững, mang tính phong trào và nhiều đoàn viên còn chưa tự giác tham gia.

Để khắc phục các hạn chế đó, trong nhiệm kỳ tới, Chi đoàn đặt ra các mục tiêu chính như: củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng các mặt công tác Đoàn về công tác tư tưởng; Xây dựng các hoạt động Đoàn thiết thực, hấp dẫn; Mở rộng các hoạt động liên kết trong và ngoài cơ quan để tăng nguồn lực hoạt động, góp phần quảng bá hình ảnh cơ quan…

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Khóa III, nhiệm kỳ 2017-2019.

Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí trong Ban chấp hành khóa mới gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Ngọc Long, Tạ Hữu Thuật, Vũ Việt Trung, Nguyễn Thị Vân. Đây là những đồng chí nhiệt huyết, năng động, đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động của cơ quan. Trong đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Long được bầu làm Bí thư Chi Đoàn. Đồng thời, Đại hội cũng bầu 2 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết thúc, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Mạnh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/dai-hoi-chi-doan-thanh-nien-co-quan-tw-hoi-nha-bao-viet-nam-lan-thu-iii/