Đại học Tân Tạo: Vinh dự có đại diện tham dự USLS lần thứ 8

Một sự kiện khủng mang tên '8th UNIVERSITY SCHOLARS LEADERSHIP SYMPOSIUM 2017' (USLS) đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào tuần đầu tiên của tháng 8.

Đây là một sự kiện với quy mô cực lớn kéo dài trong vòng 1 tuần, thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo trẻ trên thế giới.

Tham dự sự kiện USLS lần thứ 8 là sự góp mặt của hơn 900 sinh viên,nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc đến từ 200 trường đại học hàng đầu thuộc 78 nước trên thế giới. Đến từ Việt Nam có sự tham gia của trường Đại học Tân Tạo với đại diện là cựu sinh viên khoa Kinh tế - Dương Hoài An.

USLS có quy mô lớn như thế nào?

USLS 2017 là diễn đàn dành cho các nhà lãnh đạo trẻ trên toàn thế giới tham gia

University Scholars Leadership Symposium là diễn đàn lãnh đạo trẻ lớn nhất thế giới, được bảo trợ bởi bởi Humanitarian Affairs United Kingdom (Tổ chức nhân đạo Vương Quốc Anh) phối hợp với Humanitarian Affairs Asia (Tổ chức nhân đạo Châu Á). USLS bắt đầu từ năm 2010 và đã được tổ chức ở các nước đang phát triển thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Cambodia, Hong Kong, Vietnam và năm nay là Thái Lan.

Cho đến nay, đã có hơn 4.300 đại biểu đến từ 80 quốc gia trên toàn thế giới tham dự sự kiện này. Mỗi năm, USLS đề ra một chủ đề mang tính nhân văn cao cả. Chủ đề của USLS lần thứ  8 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan là 'Building LIFE, Giving HOPE' (Xây Dựng Cuộc Sống, Cho Đi Hi Vọng), nhằm mục tiêu truyền đạt cho thế hệ lãnh đạo trẻ sự nhận thức và sự thấu hiểu sâu sắc về những vấn đề nhân đạo và xã hội đang nóng lên từng ngày trên toàn cầu như sự nghèo đói, chiến tranh, sự bất công xã hội, sự bốc lột trong xã hội hiện đại, nạn buôn người, những vấn đề của người tị nạn, khủng bố, phân biệt chủng tộc, biến đổi khí hậu.

USLS được coi là nơi trải nghiệm khả năng sáng tạo, đánh thức những năng lực tiềm tàng trong mỗi con người, giúp các sinh viên đại học và học viên cao học có được sự tự tin, mạnh mẽ, khả năng thiết lập mục tiêu, tự chủ, độc lập – những điều kiện tiên quyết đối với các thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo thế kỷ 21.

Lãnh đạo trẻ được gì sau khi tham gia USLS ?

Tham dự sự kiện USLS là một cơ hội quý giá để các bạn trẻ khắp 5 châu cùng nhau trao đổi, thảo luận về khả năng lãnh đạo của thế hệ trẻ, đề xuất hành động thực tiễn và cùng nhau giải quyết các vấn đề nhân đạo, đồng thời cùng tăng cường khả năng ứng phó với các vấn đề toàn cầu.

Dương Hoài An – đại diện nhà lãnh đạo trẻ đến từ Việt Nam tham gia USLS tại Thái Lan

Dương Hoài An, chàng trai sinh năm 1993 là một trong 900 đại biểu đến từ hơn 78 quốc gia trên thế giới có mặt để nghe diễn thuyết từ những khách mời, diễn giả nổi tiếng và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Kinh tế Thương mại – trường Đại học Tân Tạo (TTU), chàng thanh niên trẻ Dương Hoài An từ bỏ lời mời của nhiều doanh nghiệp với mức lương trên 1000USD/tháng để tiếp tục theo đuổi ước mơ riêng của mình: một nhà lãnh đạo trẻ. Sau 10 tháng làm việc tích cực với nhiều đóng góp chung cho sự phát triển các hoạt động sinh viên tại TTU, Hoài An được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Ban Sinh viên vụ khi mới bước vào độ tuổi 23.

Vì làm trong môi trường giáo dục quốc tế, nên Hoài An chú trọng vào các mục tiêu 'Giáo dục chất lượng' nhằm đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện và công bằng, thúc đẩy cơ hội thực tập suốt đời cho tất cả mọi người. Tại USLS 2017, Hoài An đã tích cực trao đổi và bàn luận với các lãnh đạo trẻ đến từ các quốc gia về mô hình giáo dục đại học của từng nước, đặc biệt là mô hình giáo dục khai phóng (Liberal Arts) hiện được coi là mô hình đặc sắc của giáo dục đại học Hoa Kỳ, đang được áp dụng và phát triển đầu tiên tại Đại học Tân Tạo, Việt Nam.

USLS còn là nơi các nhà lãnh đạo trẻ thiết lập các mối quan hệ và kết nối quốc tế

Hoài An cho biết: 'USLS 2017 là một trong những sự kiện rất đáng nhớ và tôi thật cảm thấy may mắn khi TTU tạo điều kiện để tôi đại diện cho Trường Đại học Tân Tạo cũng như cho Việt Nam tham gia diễn đàn lần này. Trong suốt gần một tuần, tôi được lắng nghe những diễn giả chia sẻ những dự án xã hội của họ với tràn đầy những cảm hứng.

Hơn nữa, tham gia USLS, tôi được tiếp xúc, làm quen với những đại biểu ưu tú trên toàn cầu, được tăng cường hiểu biết và giao lưu, lắng nghe câu chuyện từ họ, chia sẻ ý tưởng, và tạo lập những mối quan hệ lâu dài sau này. Thật sự, khi bạn được vây quanh và trò chuyện hàng ngày cùng hơn 907 con người từ hơn 78 quốc gia với cùng suy nghĩ và cùng mục tiêu để làm cho thế giới tốt hơn. USLS 2018 chắc chắn sẽ có nhiều sinh viên đến từ Đại học Tân Tạo.'

PVBaodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/dai-hoc-tan-tao-vinh-du-co-dai-dien-tham-du-usls-lan-thu-8.html