Đại học RMIT trao tặng học bổng trị giá hơn 27.5 tỉ đồng

Các suất học bổng trị giá 100%, 50% và 25% học phí thuộc 12 hạng mục khác nhau tạo cơ hội cho sinh viên theo học các ngành gồm kinh doanh, công nghệ, thiết kế, truyền thông, thời trang, cũng như logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam Giáo sư Gael McDonald cho biết" Chương trình Học bổng là ưu tiên của trường ngay từ những ngày đầu thành lập vào năm 2001. RMIT Việt Nam đã và đang lớn mạnh cùng Việt Nam. Chúng tôi được lợi rất lớn từ sự phát trển kinh tế, chính trị và xã hội tại Việt Nam, và cảm thấy tự hào đã góp phần đóng góp cho cộng đồng nơi trường đang hoạt động".

Đến năm 2016, trường đã trao tặng khoảng 890 suất học bổng trị giá hơn 205 tỉ đồng.

Giáo sư McDonald cho biết: "Nhờ những các suất học bổng này, nhiều sinh viên Việt Nam có được cơ hội theo đuổi chương trình đại học theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh việc được tài trợ một phần hoặc toàn bộ học phí, ứng viên thành công còn hưởng lợi từ đội ngũ giảng viên giàu chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế, cơ sở vật chất và trang thiết bị chất lượng cao, cũng như mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp và chương trình học gắn liền với thực tế".

Giáo sư McDonald cũng cho biết: "Ứng viên được chọn không những được miễn 100% học phí, mà trong suốt thời gian học tại trường còn được cố vấn và tham gia các chương trình phát triển nhằm hỗ trợ các em trở thành những lãnh đạo trong tương lai".

Tại 2 buổi lễ, tám sinh viên đã nhận Học bổng Hiệu trưởng – học bổng danh giá nhất của trường dành cho những học sinh trung học xuất sắc có thành tích học tập nổi trội, đồng thời thể hiện được năng lực lãnh đạo và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.

Trao học bổng Hiệu trưởng.

Thay mặt cho các sinh viên nhận học bổng, SV Nguyễn Phương Mai đã chia sẻ: "Tôi có thể đứng đây hôm nay là nhờ Học bổng Hiệu trưởng dành cho sinh viên bậc đại học.

Tôi nghĩ mọi người đều sẽ đồng ý với tôi rằng giáo dục là món quà tuyệt vời nhất mà một người có thể nhận. Giáo dục xây dựng nền tảng để phát triển và mở ra những cơ hội mới trong tương lai…

Sự đóng góp của tất cả mọi người khiến tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều liên kết với nhau. Chúng ta cùng sống trong một cộng đồng. Và dù chỉ là lời động viên hay bất kỳ sự ủng hộ nào đều có thể giúp ai đó trở nên tốt hơn.

Học bổng này không phải thành tích của riêng tôi. Nó chứng minh rằng ngay cả những người tôi chưa từng gặp, thậm chí không biết tên hay vẻ ngoài của tôi, sẽ ủng hộ và tin rằng tôi có thể. Và vì sự tin tưởng đó, tôi được động viên và tiếp tục động viên người khác rằng, họ có thể làm được điều họ muốn.

Học bổng này cũng là cơ hội để chứng minh rằng bạn có thể đạt được ước mơ của mình nếu bạn nỗ lực, quyết tâm phấn đấu học tập tốt".

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dai-hoc-rmit-trao-tang-hoc-bong-tri-gia-hon-275-ti-dong-2363078-c.html