Đại học Mỹ tại Afghanistan bị tấn công, 12 người thiệt mạng

12 người, trong đó có 7 sinh viên, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một trường Đại học ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Sự việc khiến hàng trăm sinh viên bỏ chạy trong hoảng loạn chỉ kết thúc khi lực lượng cảnh sát tiêu diệt được 2 tay súng.

Trường đại học Mỹ tại thủ đô Kabul lần thứ hai trong tháng bị tấn công kiểu khủng bố. (Nguồn: NewYork Post).

Vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra vào lúc 6h30 hôm 24/8 (giờ địa phương) cùng với một vụ nổ lớn mà giới chức Afghnistan cho rằng là do một chiếc xe chở bom gây nên. Một số tay súng nghi là phiến quân sau đó xông vào tấn công khu tổ hợp nơi có các đội ngũ giáo viên nước ngoài và học sinh đang làm việc.

Lực lượng an ninh tinh nhuệ của Afghanistan đã nhanh chóng phong tỏa khu vực và tiến vào bên trong khu nhà này. Cảnh sát trưởng Kabul Rahman Rahimi cho hay có 7 sinh viên, 3 cảnh sát và 2 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong vụ tấn công - vụ việc thứ hai xảy ra tại trường học này trong tháng.

Những tiếng súng chát chúa nổ ra xuyên đêm và kéo dài đến tận rạng sáng ngày 25//8 mới chấm dứt.

“Vụ việc đã chấm dứt và có ít nhất 2 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt” - Một quan chức thuộc lực lượng cảnh sát nói với hãng tin Reuters - “Hiện chiến dịch truy kích vẫn tiếp tục”

Bộ Y tế Afghanistan cho hay không có bất cứ người nước ngoài nào bị thiệt mạng hay bị thương trong vụ việc. Trước đó, cảnh sát đã phải tổ chức sơ tán hơn 700 sinh viên tại trường học này sau khi vụ việc xảy ra.

Tháo chạy kịch tính

Rất nhiều sinh viên tại trường học của Mỹ kể lại rằng nhiều bạn bè của họ đã phải tự khóa chặt mình trong phòng học vì sợ hãi, một số khác cố gắng chạy thoát thân bằng cách nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống đất. May mắn thay, hầu hết các sinh viên đều có thể chạy thoát khỏi những kẻ tấn công.

“Rất nhiều sinh viên đã phải nhảy từ tầng hai xuống đất, một số bị gãy chân, hay bị thương ở đầu khi cố chạy thoát” - Abdullah Fahimi, một sinh viên chạy thoát thành công, kể lại với Reuters. Bản thân sinh viên này cũng bị thương ở mắt cá chân sau khi nhảy từ tầng hai.

“Chúng tôi đang trong lớp học thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, kéo theo là tiếng súng. Nó ở rất gần. Một số sinh viên la hét, òa khóc vì sợ hãi” - sinh viên này kể lại.

Ahmad Mukhtar, một sinh viên khác cũng chạy trốn thành công, nói rằng các tay súng đã tràn vào tòa nhà trường Đại học bất chấp lực lượng lính gác và các tháp canh đặt xung quanh.

“Tôi vừa xong một lớp học và chuẩn bị rời khỏi thì nghe thấy một số tiếng súng cùng một tiếng nổ lớn, sau đó là lại thêm tiếng súng khác” - Ahmad kể lại - “Tôi đã chạy về phía cửa thoát hiểm cùng một số sinh viên khác, leo qua tường và nhảy ra bên ngoài”.

Liên tiếp các vụ tấn công, bắt cóc

Các tổ chức phiến quân Hồi giáo, chủ yếu là Taliban và một chi nhánh địa phương của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho hàng loạt các vụ đánh bom xảy ra gần đây nhằm gây bất ổn ở Afghanistan và lật đổ chính phủ mà phương Tây hậu thuẫn của Tổng thống Ashraf Ghani.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công trường ĐH trên.

Đây đã là lần thứ hai chỉ trong tháng này trường ĐH hoặc đội ngũ nhân viên làm việc tại đây trở thành mục tiêu các vụ tấn công. Hôm 7/8, 2 giáo viên, một người Mỹ và 1 người Australia, đã bị bắt cóc tại một con phố gần trường này và đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Đại học Mỹ tại Afghanistan có khoảng 1.700 sinh viên theo học và hiện là trường đại học phi lợi nhuận hợp tác với quốc tế đầu tiên của Afghanistan. Trường mở cửa từ năm 2006, tiếp nhận sinh viên bán thời gian và toàn thời gian.

Được biết, phiến quân Taliban hiện vẫn đang kiểm soát một phần lãnh thổ lớn ở Afghanistan, và lực lượng an ninh nước này vẫn trong cuộc chiến nhằm giành lại các phần lãnh thổ trên, đặc biệt là ở hai tỉnh Helmand ở miền Nam và Kunduz ở miền Bắc.

NATO đã ngừng chiến dịch của mình ở Afghanistan từ tháng 12/2014 nhưng vẫn duy trì hàng nghìn bộ binh ở nước này với mục đích huấn luyện và hỗ trợ lực lượng an ninh chính phủ. Một vài nghìn binh sỹ Mỹ đóng tại đây vẫn thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu chống lại al-Qaeda và IS.

Mỹ cho hay họ đang quan sát kỹ lưỡng tình hình tại thủ đô Kabul sau vụ taasnc ông trường ĐH và rằng lực lượng của liên minh mà họ dẫn đầu sẽ đóng vai trò trong việc phản ứng với các vụ tấn công kiểu này. Đại sứ quán Mỹ tại Kabul hiện đang làm việc với chính quyền để hỗ trợ kịp thời các công dân của họ bị ảnh hưởng do vụ tấn công trên.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/dai-hoc-my-tai-afghanistan-bi-tan-cong-12-nguoi-thiet-mang/117534