Đại học dè dặt phương án tuyển sinh riêng

Nhiều trường ĐH cho rằng việc tuyển sinh vẫn dựa vào kết quả chung của kỳ thi THPT quốc gia 2017 là chủ yếu.

Với phương án thi THPT quốc gia năm 2017 Bộ GD&ĐT vừa công bố, các trường ĐH phía Nam đã cung cấp thông tin ban đầu về kế hoạch tuyển sinh năm 2017.

Giữ ổn định như năm 2016

TS Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho hay trường không tổ chức thi riêng để tuyển sinh, vì muốn tập trung sự ổn định.

Theo TS Thanh, phương án tuyển sinh của trường trong năm tới chủ yếu vẫn dựa trên kết quả thi THPT quốc gia, xét học bạ và sử dụng kết quả của kỳ kiểm tra năng lực của ĐHQG Hà Nội. Trong đó, trường là vệ tinh của ĐHQG Hà Nội tổ chức kiểm tra năng lực ở phía Nam, vì vậy trường sẽ cân đối để sử dụng kết quả từ kỳ thi này.

ThS Trương Tiến Sĩ, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, thông tin kỳ tuyển sinh năm 2017, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, hoàn toàn không đứng ra tổ chức thi riêng để xét tuyển sẽ phát sinh nhiều rủi ro, phiền toái.

Tuy nhiên, dựa trên năm môn thi gồm toán, văn, ngoại ngữ và hai môn tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, trường sẽ tính toán lại các môn xét tuyển. Cụ thể, về khối ngành kinh tế cần môn toán để tư duy, môn văn để soạn thảo văn bản, hợp đồng và môn ngoại ngữ để hội nhập, trường dự kiến sẽ xét ba môn toán, văn, ngoại ngữ, hai môn tổ hợp còn lại ít liên quan đến ngành kinh tế nên có thể loại trừ.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ năm 2016. Ảnh: P.ĐIỀN

Phối hợp hai phương án

TS Nguyễn Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), thông tin ban giám hiệu nhà trường mới chỉ trao đổi nội bộ về phương án tuyển sinh chứ chưa bàn sâu vì còn chờ phương án của ĐHQG.

TS Trần Thế Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết hiện ban giám hiệu nhà trường vẫn chưa bàn tính đến phương án tuyển sinh năm 2017, chưa trù liệu đến phương án tổ chức thi riêng. Dự kiến đầu tháng 11-2016 trường sẽ ngồi lại với các trường ĐH khác trên địa bàn TP.HCM để định liệu phương án tuyển sinh năm 2017.

Tương tự, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, xác nhận đến ngày 20-10, hội đồng tuyển sinh nhà trường mới bắt đầu triển khai họp bàn về phương án tuyển sinh năm 2017.

Riêng đại diện Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) cho biết đang xây dựng đề án tự tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng theo định hướng kỳ thi của thế giới, thời gian tới sẽ mở rộng nhiều điểm ở các địa phương khác. Bên cạnh kỳ thi riêng, trường vẫn sử dụng kết quả thi THPT để thí sinh xét tuyển vào trường.

Cùng chung với quan điểm này, TS Nguyễn Hóa, Trưởng phòng Quản lý đào tạo ĐH Thương mại Hà Nội, cho biết trường phải chờ Bộ GD&ĐT công bố chính thức quy chế, cách thức, phương án tuyển sinh sau đó mới tính tiếp. “Về mặt lâu dài, tôi nghĩ dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh thì vẫn ổn” - ông Hóa cho biết.

Theo thầy Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội, năm 2017 trường vẫn lấy kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2017 để tuyển sinh vào trường. Ngoài ra, trường sẽ tổ chức cho thí sinh thi một số ngành đặc thù liên quan đến các môn năng khiếu mỹ thuật, kiến trúc… Trừ những ngành chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh thì không dùng phương án này để tuyển sinh, các ngành còn lại sẽ kết hợp xét bằng học bạ khoảng 50% trong tổng số chỉ tiêu.

Thi riêng nhưng vẫn phối hợp xét tuyển

Dù ĐHQG TP.HCM chưa tổ chức kỳ thi tuyển sinh năng lực năm 2017 nhưng một trường thành viên là ĐH Quốc tế vẫn có kế hoạch tổ chức thi riêng. PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường đang xây dựng đề án tự tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng theo định hướng kỳ thi SAT của thế giới. Bài thi này được tổ chức bằng tiếng Việt và trường đang nỗ lực hoàn tất ngân hàng đề thi.

Các trường ĐH hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2017 để xét tuyển. Tuy nhiên, trường chưa tin tưởng chất lượng thi của Bộ thì vẫn có quyền sử dụng các phương thức xét tuyển khác.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT BÙI VĂN GA

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/dai-hoc-de-dat-phuong-an-tuyen-sinh-rieng-659194.html