Đại gia 'dỏm' đi ô tô mua máy lạnh rồi chiếm đoạt

Do nợ tiền cá độ đá banh nên Hải nghĩ ra cách đóng giả vai "đại gia" tới các cửa hàng điện máy mua máy điều hòa có giá cao rồi tìm cách chiếm đoạt.

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 cho biết đang tạm giữ nghi phạm Thái Trường Hải (38 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Trước đó, khoảng 15h ngày 14/9, Hải đi ô tô loại 7 chỗ BKS 51A-895.40 đến cửa hàng điện máy Toàn Thắng (quận 9, TP HCM) do anh Lê Thanh Toàn làm chủ hỏi mua 2 bộ máy lạnh hiệu Toshiba và LG với giá hơn 13 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, anh ta yêu cầu chủ tiệm là phải cho nhân viên đến lắp đặt xong sẽ giao tiền.

Tang vật của vụ án.

Anh Toàn đồng ý, đem 2 bộ máy lạnh để trên xe ô tô và cho 2 nhân viên kĩ thuật là Nguyễn Văn Tiếp và Huỳnh Quốc Khải đi cùng xe đến địa điểm lắp đặt. Khi qua cầu Rạch Chiếc (phường An Phú, quận 2) Hải kêu hai nhân viên xuống xe để anh ta đánh lái xe vào garage Đông Sài Gòn để kiểm tra định kỳ. Tin lời, hai nhân viên xuống xe và đứng chờ. Đến hơn 1h sau, do không thấy người thanh niên này quay lại nên báo về cho anh Toàn. Nghi mình bị lừa, anh Toàn liền viết đơn gởi đến cơ quan công an.

Nghi phạm Thái Trường Hải tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng camera ghi hình, các trinh sát phát hiện người đến mua hàng chính là Thái Trường Hải . Khoảng 11h ngày 21/9, Hải tiếp tục đến cửa hàng điện lạnh Tuấn Thành (huyện Bình Chánh) để lừa đảo với thủ đoạn tương tự nhưng không hề hay biết đã bị công an theo dõi.

Tại đây, Hải hỏi mua 3 máy lạnh gồm 2 máy hiệu Toshiba màu trắng 1 ngựa và 1 máy hiệu Sanyo màu trắng 2 ngựa với tổng trị giá là 7 triệu đồng (máy đã qua sử dụng). Với thủ đoạn như trước, Hải đã kiếm cớ để bỏ lại hai nhân viên cửa tiệm này trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8). Sau đó mang máy lạnh đến 1 cửa hàng quen trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình để bán lại với giá hơn 4 triệu đồng. Vừa lúc đó, các trinh sát ập vào bắt giữ Hải cùng tang vật.

Chiếc ô tô được Hải dùng để đi lừa đảo.

Tại cơ quan công an, Hải còn khai nhận thực hiện thêm 1 vụ trước đó với thủ đoạn tương tự tại 1 cửa hàng điện máy Phúc Thanh Tâm (đường Lê Văn Việt, quận 9), chiếm đoạt thành công 1 máy lạnh hiệu Panasonic với giá hơn 13 triệu đồng. Cơ quan công an đã tổng thu giữ được 6 bộ máy lạnh.

Hải khai nhận đã từng có tiền án và một tiền sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tất cả mấy điều hòa lừa được Hải đều mang đến bán lại cho một cửa hàng trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình). Số tiền có được, Hải mang đi tiêu xài cá nhân và trả nợ do cá độ đá banh.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dai-gia-dom-di-o-to-mua-may-lanh-roi-chiem-doat-d24934.html