Đại gia cho hết gia tài 100 tỉ vì thấy tiền không mang lại hạnh phúc

Sau khi nhận thấy tiền và sự giàu có không mang lại hạnh phúc, đại gia Karl Rabeder đã hiến tặng đến đồng xu cuối cùng trong tài sản khoảng 4,5 triệu USD (100 tỉ đồng) của mình.

Sinh năm 1963, nhà kinh doanh người Áo - Karl Rabeder xuất thân từ gia đình rất nghèo nhưng có quy tắc là phải làm việc chăm chỉ hơn để có nhiều tài sản vật chất hơn.

Áp dụng điều này trong nhiều năm, song cuối cùng Karl Rabeder nghiệm ra rằng: “Trong thời gian rất dài, tôi tin rằng nhiều tiền hơn sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn. Thế nhưng, càng ngày tôi càng cảm thấy không nên tiếp tục sống với những thứ sang trọng và mang màu sắc tiêu thụ mà hãy bắt đầu cuộc sống thực sự của mình".

Đó là lý do năm 2010, Karl Rabeder rao bán hết gia sản của mình và tặng cho người nghèo vì tiền khiến ông đau khổ.

Số tài sản mà ông Karl Rabeder hiến tặng gồm ngôi biệt thự ở vùng núi Alps, nông trại ở Provence, nhiều máy bay, xe hơi hạng sang và đồ cổ. Số tài sản này sẽ dành tặng những tổ chức từ thiện của Karl Rabeder hoạt động ở Mỹ Latinh, như El Salvador, Honduras, Bolivia, Peru, Argentina và Chile.

Ông Karl Rabeder cho hết tài sản 4,5 triệu USD vì thấy tiền không đem lại hạnh phúc!

Ông Karl Rabeder quyết định làm điều khó tin này sau 3 tuần đi nghỉ ở Hawaii. Khi trở về, ông Karl Rabeder nhận thấy phải giúp người nghèo vì “nếu không làm ngay bây giờ, tôi nghĩ sau này sẽ không làm kịp".

Là người có trái tim nhân hậu lớn lao, ông Karl Rabeder sau đó chuyển khỏi biệt thự sang trọng ở dãy Alps, Pháp để sống trong nhà lều bằng gỗ trên núi hoặc t căn hộ một phòng ở Innsbruck.

Mời bạn xem clip để biết thêm 9 đại gia kỳ lạ và điên rồ nhất thế giới:

Dân mạng xôn xao với clip tố Trường Giang lái ô tô trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn. Một clip khác cho thấy danh hài Mười Khó phải kiểm tra nồng độ cồn và vượt ngưỡng cho phép. Song ngay sau đó, công an huyện Nhà Bè đã đính chính rằng người cầm lái ô tô gây tai nạn không phải là Trường Giang như thông tin trên mạng loan truyền: “Trường Giang chỉ có mặt trên xe lúc ô tô gây tai nạn chứ không trực tiếp lái. Người cầm lái sau khi gây tai nạn đã rời hiện trường. Chúng tôi đã hẹn người này lên làm việc vào sáng mai”.

Đại diện Công an huyện Nhà Bè cho biết thêm ô tô chở Trường Giang đã sai khi tài xế không làm chủ tốc độ, để tông vào đuôi xe phía trước. Công an huyện Nhà Bè đã lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định.

Bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn và phụ nữ quay clip chất vấn, Trường Giang cười tươi:

Thanh niên Mexico ngáo đá tưởng biết bay nhảy cắm đầu xuống đất tử vong:

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/dai-gia-cho-het-gia-tai-100-ti-vi-thay-tien-khong-mang-lai-hanh-phuc-71884.html