Đại diện Thương mại Mỹ: Trung Quốc là một mối đe dọa 'chưa từng có' đối với hệ thống thương mại thế giới

Mô hình kinh tế của Trung Quốc đại diện cho một mối đe dọa 'chưa từng có' đối với hệ thống thương mại thế giới và không thể giải quyết theo các quy định toàn cầu hiện nay.

Đây là nhận định của đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong một bài phát biểu tại Washington. Theo ông, Trung Quốc đang phát triển nền kinh tế trên một quy mô "khủng khiếp", kết hợp giữa việc trợ cấp các công ty trong nước, buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ và bóp méo thị trường ở Trung Quốc và trên toàn thế giới.

Ông nhấn mạnh Tổ chức Thương mại Thế giới và những nguyên tắc của thương mại toàn cầu hiện nay không thể giải quyết được những vấn đề mà cách kích thích kinh tế tăng trưởng của chính phủ Trung Quốc gây ra.

Mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc vượt xa thâm hụt của Mỹ với các nước khác

Ông Lighthizer nhận được rất nhiều phàn nàn, đặc biệt từ lãnh đạo các công ty lớn của Mỹ về việc phải chuyển giao công nghệ cho các đối tác liên doanh ở Trung Quốc, và vấn đề vi phạm bản quyền của cường quốc châu Á này. Tuy nhiên, ông chưa muốn đi đến bất kỳ kết luận nào trước khi cuộc điều tra của Mỹ về việc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ kết thúc.

Mặc dù tổng thống Mỹ Donald Trump không dán nhãn Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ và nới lỏng việc áp thuế lên hàng hóa nước này, ông Lighthizer tuyên bố Washington sẽ có những thay đổi trong chính sách thương mại để cải thiện tình trạng thâm hụt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông lặp lại rằng chính quyền ông Trump "thích" các thỏa thuận song phương hơn là thỏa thuận đa quốc gia. Mỹ sẽ theo đuổi các hiệp định thương mại riêng biệt với các nước châu Á, sau khi tổng thống nước này rút lui khỏi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP hồi tháng 1.

Trang Hồ/ Theo Bloomberg

Nguồn NDH: http://ndh.vn/dai-dien-thuong-mai-my-trung-quoc-la-mot-moi-de-doa-chua-tung-co-doi-voi-he-thong-thuong-mai-the-gioi-20170919115120695p145c151.news