Đại diện Philippines tuyệt thực, Hội nghị LHQ chìm trong nước mắt

BizLIVE - Trưởng đoàn đại diện Philippines tại Hội nghị về biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Ba Lan đã tuyên bố tuyệt thực cho đến khi các bên liên quan đạt được thỏa thuận.

Bộ trưởng Môi trường Ba Lan - ông Marcin Korolec sẽ làm chủ tọa Hội Liên Hợp Quốc diễn ra trong 2 tuần tại Warsaw.

Trong bài phát biểu xúc động, ông Yeb Sano khẳng định cơn bão Haiyan tàn phá Philippines vừa qua là hậu quả của biến đổi khí hậu.

Ông nhấn mạnh rằng mình đang thay lời những người đã thiệt mạng trong trận bão vừa qua lên tiếng và sẽ tuyệt thực cho đến khi “chúng ta ngăn chặn được tình trạng hỗn loạn này”.

Bài phát biểu làm cả khán phòng rưng rưng nước mắt và đứng dậy vỗ tay ủng hộ.

Ông chia sẻ cơn bão đã đổ bộ vào thị trấn quê nhà của mình, và ông chỉ vừa mới nhận được tin gia đình còn sống sót.

Khí hậu biến đối nghiêm trọng đến mức đỉnh điểm

Trong diễn văn mở đầu Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ khai mạc vào thứ 2 ngày 11/11, Ông Sano khẳng định ông không chỉ thay mặt cho hàng nghìn người thiệt mạng trong trận bão, mà còn cho cả hàng vạn trẻ em đã trở thành mồ côi, không nơi nương tựa.

Ông tuyên bố sẽ tuyệt thực cho đến khi các bên liên quan đạt được những thỏa thuận có ý nghĩa.

“Với tấm lòng hướng về người dân đang đói và lạnh tại quê nhà, tôi tình nguyện tuyệt thực vì khí hậu, điều này có nghĩa là trong 12 ngày diễn ra Hội nghị, tôi sẽ không động tới thức ăn cho tới khi một giải pháp thực sự được đưa ra”.

“Những gì đất nước tôi phải gánh chịu chính là hậu quả của sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang lên đến mức đỉnh điểm. Tại Warsaw hôm nay, chúng ta phải chấm dứt tình trạng này ngay lập tức.”, ông nhấn mạnh.

Lời kêu gọi của ông Sano đã làm dấy lên những xúc động mạnh nơi các đại biểu vốn trước giờ trầm lặng trong Hội nghị LHQ.

Ông Yeb Sano - Trưởng đoàn đại diện Philippines đã có bài phát biểu xúc động tại cuộc họp.

Trung Quốc đã mời cả khán phòng dành ra 3 phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm họa. Tất cả đại biểu đứng trang nghiêm với dòng nước mắt lăn dài khi họ hồi tưởng lại thiệt hại đau thương về người trong siêu bão vừa qua.

Phát biểu ý kiến khai mạc, Chủ tịch Hội nghị - bà Christina Figueres – cho rằng cơn bão chính là một phần của “thực tế đau lòng” và các bên đàm phán cần phải “nỗ lực hơn nữa” để đạt được thỏa thuận.

Trong diễn văn tại Warsaw, bà Figueres nhắc nhở đại diện các nước rằng cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu không phải là một cuộc ganh đua.

“Sẽ không có người thắng hay kẻ thua, chúng ta sẽ cùng thắng hoặc cùng thua trong tương lai mà chính chúng ta tạo ra.”

Bà Olai Ngedikes – chủ tịch Liên Minh các Quốc Gia Tiểu Hải Đảo khẳng định bão Haiyan là cái giá phải trả cho việc “thiếu sự hành động”, đồng thời là động lực thúc đẩy tiến trình đàm phán tại Warsaw.

“Rõ ràng hậu quả của biến đổi khí hậu là không thể lảng tránh được nữa. Vì vậy, một phương thức mang tầm cỡ quốc tế để giải quyết tổn thất và thiệt hại của vấn nạn này cần phải được xây dựng ngay tại đây, tại thành phố Warsaw.”, bà nhấn mạnh.

Dù hết sức đồng cảm với tình hình hiện tại tại Philippines, các quốc gia phát triển vẫn yêu cầu bộ quy tắc liên quan đến tổn thất và thiệt hại gây ra bởi biến đổi khí hậu được xây dựng theo quy phạm pháp luật chính thức.

Theo BBC News

Từ khóa : biến đổi khí hậu , Philippines , Liên Hợp Quốc , tổn thất , phát biểu , thỏa thuận , đàm phán , tuyên bố

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/dai-dien-philippines-tuyet-thuc-hoi-nghi-lhq-chim-trong-nuoc-mat-9150.html