Đại cử tri Mỹ đi bầu

Ngày 19.12, hàng trăm đại cử tri Mỹ đã đi bầu trong cuộc bỏ phiếu gần như chắc chắn sẽ xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Một người biểu tình phản đối ông Trump

Trong đa số các kỳ bầu tổng thống trước đây, cuộc bỏ phiếu này chỉ là một thủ tục. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu năm nay thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân, chủ yếu bởi những nỗ lực tuyệt vọng nhằm kêu gọi các đại cử tri không bỏ phiếu cho ông Trump. Dù cơ hội quá sức mong manh, nhiều thành viên của đảng Dân chủ vẫn mong đợi cuộc bỏ phiếu này có thể là rào cản cuối cùng ngăn ông Trump vào Nhà Trắng, theo AFP.

Trong ngày bầu cử 8.11, đại diện đảng Cộng hòa đã giành được 306 phiếu đại cử tri so với con số tối thiểu là 270 để trở thành tổng thống Mỹ. Và phía Dân chủ hy vọng có thể thuyết phục được ít nhất 37 đại cử tri của phe Cộng hòa “trở cờ”, chủ yếu dựa vào lý do Nga đã tác động vào kết quả bầu cử.

Theo AFP, danh tính người chiến thắng có thể sẽ không được công bố ngay do phải mất vài ngày sau khi 538 đại cử tri ở 50 tiểu bang và thủ đô Washington đi bầu, kết quả mới được các tiểu bang báo cáo lên. Quốc hội sẽ công bố tên người thắng cử vào ngày 6.1.2017, hai tuần trước khi tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức.

Bất chấp các tranh cãi xung quanh truyền thống đại cử tri bỏ phiếu chọn tổng thống, nhất là sau khi số phiếu phổ thông ủng hộ bà Hillary Clinton nhiều hơn gần 3 triệu phiếu so với người thắng cử, ngày càng có nhiều người ủng hộ phương thức đại cử tri. Theo Đài NBC News dẫn kết quả từ Gallup, 47% số người được khảo sát muốn giữ nguyên hệ thống bầu cử hiện tại, tăng mạnh so với con số 35% cách đây 4 năm.

H.G

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dai-cu-tri-my-di-bau-775641.html